Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phát triển công nghiệp hỗ trợ để cứu doanh nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 21-3, ti Cn Thơ đã din ra Hi ngh Liên ngành trin khai Hip đnh đi tác toàn din và tiến b xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), phát trin th trưng các nhóm ngành hàng. Hi ngh do B Công thương, B NN&PTNT, B Tài chính phi hp UBND TP.Cn Thơ vi s tham d ca lãnh đo 19 tnh, thành khu vc phía Nam.

Tại hội nghị, chuyên viên của các bộ đã trình bày về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi tham gia Hiệp định CPTPP; nội dung của Chính phủ trong cam kết hội nhập kinh tế quốc tế cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả hiệp định và các FTA (hiệp định thuế quan) khác, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực thi các cam kết FTA.

Ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế – nhấn mạnh: “Các quy định về tiêu chuẩn môi trường, chất lượng sản phẩm và quy tắc xuất xứ sẽ là thách thức lớn đối với hàng hóa xuất khẩu VN. Vì nhận thức của doanh nghiệp (DN) VN liên quan đến hội nhập và lộ trình giảm thuế, tiêu chí xuất xứ chưa đầy đủ. Hàng hóa xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ các nước ngoại khối… Chỉ khi DN đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu, các tiêu chí xuất xứ thì những ưu đãi thuế quan mới phát huy hiệu quả thúc đẩy xuất khẩu, góp phần tăng trưởng kinh tế cho đất nước” .

Tại hội nghị, đại diện các hiệp hội DN khu vực phía Nam kiến nghị những giải pháp giúp các DN tận dụng được cơ hội từ CPTPP. Theo đó, bên cạnh  nỗ lực của cộng đồng DN nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, thực hiện liên kết, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tạo được giá trị riêng; còn phải có sự chung sức, đồng lòng của các bộ, ngành, các cấp và địa phương. Chính phủ cần phát triển công nghiệp phụ trợ đủ mạnh, đáp ứng nhu cầu về nguyên phụ liệu để tăng hàm lượng nội địa cho hàng hóa xuất khẩu, đảm bảo đáp ứng quy tắc xuất xứ, đặc biệt là tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông…

Ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt may VN – tâm tư: “Các DN ngành dệt may của VN do nhiều nguyên nhân, đang ngày càng teo tóp. Ngoài nguyên vật liệu đa số phải nhập từ nước ngoài khiến chúng tôi khó chủ động trong sản xuất, còn là chính sách có phần hơi nặng, như yêu cầu DN phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải, trong khi ngành dệt may hầu hết là DN vừa và nhỏ, không thể có kinh phí xây dựng. Ngoài ra chi phí vận chuyển hàng tại khu vực phía Nam, nhất là ĐBSCL, quá nặng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của DN. Chuyển 1 container hàng sang Nhật có giá thấp hơn chuyển 1 container từ tỉnh này sang tỉnh khác tại ĐBSCL. Chúng tôi kiến nghị Chính phủ có những chính sách cụ thể hơn đối với DN nếu không ngành dệt may VN sẽ đứng ngoài sân chơi của CPTPP. Đề nghị Bộ Công thương có định hướng, quy hoạch những khu công nghiệp tập trung tại các tỉnh, trong đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, để chuyển các cơ sở sản xuất từ TP.HCM xuống sản xuất tập trung mới có thể quản lý được chất lượng sản phẩm. Đồng thời bộ tiến hành điều tra và cho con số cụ thể về năng lực sản xuất, cạnh tranh của các DN để có chính sách đầu tư thiết thực”.

Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương – cho rằng: “Để phát triển công nghiệp hỗ trợ không chỉ có vai trò, trách nhiệm của Bộ Công thương mà cần sự phối hợp của các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương để nâng cao giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất khẩu. Đặc biệt, các địa phương cần có chính sách thân thiện hơn đối với đầu tư dệt – nhuộm – hoàn tất, ưu tiên hỗ trợ các DN đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất”…

Đan Đan

 

Bình luận (0)