UBND TP.HCM vừa tổ chức Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2019 với chủ đề “Phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính (TTTC) khu vực và quốc tế”. Đến tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong và hơn 800 đại biểu, chuyên gia kinh tế, TC trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị
Cải thiện môi trường kinh doanh
TS. Vũ Thành Tự Anh – Giám đốc Trường Chính sách công và quản lý Fulbright – cho rằng, TP.HCM là địa phương có vị thế kinh tế nổi trội. Số doanh nghiệp chiếm khoảng 52%, vốn nhà đầu tư nước ngoài đổ vào giao dịch TC trên sàn giao dịch chứng khoán hàng ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, TP lại đang đối diện với nhiều thách thức. Tỷ lệ ngân sách được giữ lại ngày càng giảm, từ 29% (giai đoạn 2004-2006) còn 18% (giai đoạn 2017-2020) làm giảm động lực phát triển địa phương. Ngoài ra, đặc trưng hệ TC Việt Nam là ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước; các tập đoàn, tổng công ty có quy mô lớn có cổ phần hóa nhưng tỷ lệ thấp; các chính sách thuế, phí đều ở tầm quốc gia; nhiều chính sách chưa thực sự tạo điều kiện cho sự phát triển năng động của thị trường TC.
Do đó, “Cải thiện pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến thuế, điều tiết thị trường theo hướng môi trường kinh doanh minh bạch, độ tin cậy cao, chi phí thấp, giảm tham nhũng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cần được TP tập trung”, ông Tự Anh góp ý.
Đồng quan điểm, ThS. Phạm Xuân Hòe và nhóm nghiên cứu Viện Chiến lược ngân hàng – chia sẻ, môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, đạt tiêu chuẩn quốc tế là “cơ hội” để TP.HCM xây dựng TTTC. Môi trường ở đây không chỉ là thể chế, cơ sở hạ tầng vật chất, hậu cần mà ở đó các hoạt động kinh doanh được tiến hành thuận lợi, đảm bảo khả năng kết nối toàn cầu một cách nhanh chóng, chính xác với chi phí thấp. Ngoài ra, hệ thống TC phải đủ năng lực cung cấp các dịch vụ TC quốc tế.
Từ kinh nghiệm xây dựng TTTC Hàn Quốc, ông Noh Hee Jin – nguyên Giám đốc Viện Nghiên cứu thị trường vốn Hàn Quốc – cho rằng, trước hết TP.HCM cần làm rõ mục đích theo đuổi chính sách TTTC toàn cầu. Chẳng hạn khi thu hút các tổ chức TC quốc tế, có thể tạo ra nhiều việc làm tốt cho giới trẻ, cung cấp vốn cho các dự án phát triển kinh tế của Việt Nam. Từ đó vốn trong nước cũng có thể được đầu tư vào một số dự án kinh doanh quốc tế. Đồng thời, hết sức quan tâm điều kiện làm việc, sinh sống cho các nhà TC nước ngoài. Ở đó trao đổi tiền tệ, thực hiện thuế quan thuận tiện; quy định thành lập các định chế TC, hành vi kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư và sự lành mạnh của các tổ chức TC cần dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra cũng rất cần chuẩn bị nguồn nhân lực Việt Nam có kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng kinh doanh.
Theo TS. Trần Du Lịch – thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Chính phủ, xây dựng TP.HCM thành TTTC nên qua 3 giai đoạn. Từ nay đến 2025, TP tập trung củng cố vai trò và hình thành cơ chế vận hành thông suốt của một TTTC lớn nhất nước, cả hạ tầng “mềm” lẫn “cứng”; giai đoạn 2026-2035, hoàn thiện thế chế, nhân lực, hạ tầng đô thị. Và sau đó là hướng đến thị trường TC quốc tế – đây là thời kỳ hội nhập toàn diện với thế giới về chính sách cơ chế vận hành của thị trường TC.
TP.HCM phải đáp ứng nhiều điều kiện
Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, các ý kiến của chuyên gia sẽ là cơ sở giúp TP.HCM hoàn chỉnh nhận thức về điều kiện xây dựng TTTC để có thể hoàn thiện và trình Chính phủ vào quý II năm 2020.
Theo Bí thư, trở thành TTTC của vùng, cả nước và khu vực thì TP.HCM phải đáp ứng nhiều điều kiện, trong đó điều kiện sống phải tốt, nguồn nhân lực tốt, các chính sách khuyến khích đổi mới trong lĩnh vực TC, hệ thống hạ tầng viễn thông tốt… Và phải có sông nước vì đây là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt, điều kiện phát triển TP.
“Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) đang được TP quy hoạch xây dựng và triển khai để xây dựng nơi có điều kiện sống tốt. Cùng với xây dựng đô thị thông minh, các yêu cầu về kết nối giao thông tàu điện ngầm, sân bay quốc tế đều đang được TP triển khai. Trong quá trình nghiên cứu xây dựng TTTC, TP sẽ chú trọng đến bài học về quy hoạch thiết kế, kiến trúc cảnh quan”, Bí thư Thành ủy cho biết.
Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá, diễn đàn là sự kiện quan trọng không chỉ với TP.HCM mà cả nước.
Nhìn lại 30 năm đổi mới vừa qua, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục từ 6-8%, thuộc vào những nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và phấn đấu 10 năm nữa đạt mức tăng trưởng trên 7%.
“Nhiều ý kiến lo ngại theo đúng quy luật phát triển như 30 năm về trước, khi quy mô nền kinh tế đi lên thì tốc độ tăng trưởng sẽ khó hơn. Nhưng nếu Chính phủ cải thiện tốt nguồn lực kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, huy động nhiều hơn nguồn lực từ người dân, xã hội thì sẽ phát triển nhanh hơn. Chưa kể chính sách, ý tưởng, dự án mới như việc TP.HCM quyết tâm xây dựng TP trở thành TTTC quốc tế thì sẽ tăng cường huy động nguồn lực không chỉ trong nước mà còn cả trên thế giới để phát triển nhanh hơn”, Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng cho rằng, TP.HCM hiện đã là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn nhất của cả nước, đi đầu về công nghệ, cải cách hành chính và GD. Đây là niềm tự hào của người dân, là sự nghiệp đổi mới của Việt Nam không chỉ thời đầu mà còn sau này. Để trở thành TTTC như mong muốn thì vai trò hiện nay của TP thôi chưa đủ mà cần có cơ chế, chính sách vượt trội để có được những giải pháp đột phá.
Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các tỉnh/thành trong vùng, cả nước chung tay cùng TP.HCM xây dựng thành công TTTC. Đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam kinh doanh, đầu tư phát triển trong đó có TP.HCM. Tương lai phát triển của Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có sự thành công của doanh nghiệp…
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)