Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phạt tù “quan” xã lạm quyền

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 15-8, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Duy Khoát (SN 1954, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) mức án 7 năm tù về hành vi tùy tiện thu hồi đất, giao đất và lập quỹ trái phép.

Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định: bị cáo Nguyễn Duy Khoát làm Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư Chi bộ xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) từ tháng 3-1979 đến tháng 12-1994. Trong thời gian này, bị cáo thu hồi 14.926 m2 đất của 9 hộ dân bằng… lệnh miệng, không có văn bản. Khi các hộ dân không đồng ý giao đất, có 6 trường hợp bị cáo chỉ đạo lực lượng công an, xã đội, du kích, dân quân… của xã dùng súng, công cụ hỗ trợ, phương tiện chuyên chở để cưỡng chế thu hồi đất.

Diện tích đất thu hồi được giao cho nhiều người có mối quan hệ cá nhân với bị cáo, và những người này đã chuyển nhượng cho người khác để thu lợi. Trong khi đó, pháp luật không quy định Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền thu hồi đất và giao đất. Việc thu hồi đất trái pháp luật trên đã dẫn đến tình trạng các hộ dân khiếu nại, khiếu kiện gay gắt, yêu cầu được trả lại đất nhiều năm liền.

Không chỉ vậy, bị cáo Khoát còn “ăn” diện tích lớn đất. Năm 1992 bị cáo Khoát chỉ đạo cấp dưới ký các giấy tờ thanh lý hóa giá 7.000 m2 đất do Nhà nước quản lý cho vợ bị cáo đứng tên. Cán bộ tài chính xã viết phiếu thu 700.000 đồng, nhưng thực chất gia đình bị cáo Khoát không đóng tiền.

Đến năm 1999, khi đã chuyển sang làm Chủ tịch HĐND kiêm Bí thư Chi bộ xã Hòa Hưng, bị cáo Khoát tiếp tục yêu cầu Chủ tịch UBND và cán bộ tài chính của xã lập hồ sơ thanh lý nhà kho của xã, giao 4.032 m2 đất cho bà T.T.H., viết phiếu thu tiền khống 15 triệu đồng. Thực tế, lô đất và nhà kho này đã bị Khoát thanh lý từ năm 1995, nhưng hồ sơ đến năm 1999 mới làm và ghi lùi thời điểm hóa giá 4 năm trước đó; đồng thời tuy hồ sơ cấp đất cho bà H., nhưng thật ra là cho bị cáo Khoát.

Ngoài ra, bị cáo Khoát lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham gia chỉ đạo lập, quản lý và chi tiêu quỹ tiền mặt trái pháp luật. Nguồn quỹ được thu từ nhiều khoản trái pháp luật do xã đặt ra, hoặc tuy đúng pháp luật nhưng được hạch toán sang quỹ này để bị cáo cùng cấp dưới chi tiêu tùy tiện.

Cụ thể: tiền giao đất và hợp thức hóa đất cho nhân dân; tiền giao đất do xã tự ý phân lô, bán nền khu vực chợ Hòa Hưng; tiền phúc lợi khi người dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau; tiền phạt đất dư khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; thuế nông nghiệp; thuế nhà đất; phí và lệ phí; thuế sát sinh; lao động công ích, an ninh quốc phòng… Quỹ được lập từ năm 1995, tồn tại đến hết năm 1998 với tổng số tiền thu được là hơn 630 triệu đồng.

Tháng 9-2011, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Khoát mức án 4 năm tù giam về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và 3 năm tù tội “Lập quỹ trái phép”. Sau phiên xử, bị cáo làm đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên xử phúc thẩm vào ngày 15-8, bị cáo tiếp tục một mực kêu oan, cho rằng các hộ dân bị thu hồi đất đều đồng ý giao đất, sau này khi có người xúi giục nên mới làm đơn khiếu nại; bị cáo không tham gia chỉ đạo lập quỹ trái phép vì lúc đó đã chuyển công tác sang vị trí mới, không còn làm Chủ tịch UBND xã. Tuy nhiên, những lời khai trên không được hội đồng xét xử của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM chấp nhận.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, từ lời khai của những người khác và chứng cứ trong hồ sơ đã chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo; bản án sơ thẩm xét xử bị cáo có căn cứ, đúng người đúng tội. Hành vi của bị cáo tạo sự mất dân chủ, không công bằng trong xã hội, gây bức xúc trong nhân dân tại địa phương. Do vậy hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Khoát 7 năm tù giam về hai tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Lập quỹ trái phép”.

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)