UBND TP vừa phê duyệt “Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch TP.HCM giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, TP phấn đấu đến năm 2020, phát triển công nghiệp vi mạch điện tử trở thành một ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng đô thị thông minh. Qua đó góp phần triển khai thành công các chương trình đột phá của TP nhằm giải quyết cơ bản ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và hạ tầng các lĩnh vực trọng tâm: Giao thông, thủy lợi, y tế, GD-ĐT… Đồng thời, thu hút được các tập đoàn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có công nghệ nguồn về lĩnh vực vi mạch, điện – điện tử đầu tư và hoạt động tại Việt Nam; ươm tạo được khoảng 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch điện tử.
Đến năm 2030, TP.HCM nghiên cứu và xác định hình thức đầu tư hiệu quả, tiến tới xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy sản xuất vi mạch do TP quản lý; tiếp tục phát triển công nghiệp vi mạch điện tử trở thành một ngành kinh tế có độ tăng trưởng cao, đóng vai trò quan trọng tạo sự phát triển chung và thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa 4.0, tăng tính chủ động cung cấp thiết bị và giải pháp trong việc xây dựng đô thị thông minh; tiếp tục hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong lĩnh vực vi mạch điện tử một cách hiệu quả…
T.Dung

Bình luận (0)