Ngày 13-6, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Theo đó, cả hai bộ trưởng đều thừa nhận những thiếu sót của ngành và cho biết sẽ khắc phục những hạn chế này…
![]() |
| Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: I.T |
Bao giờ hết “giải cứu” nông sản?
![]() |
| Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường |
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nhiều đại biểu đã chất vấn về câu chuyện “giải cứu thịt lợn”. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường trả lời: Có 2 nguyên nhân chính. Thứ nhất, thời gian qua, sức sản xuất của chúng ta tăng trưởng quá nhanh cả về thịt, sữa, cá, trứng dẫn tới sức cung vượt quá nhu cầu; Thứ hai, tổ chức ngành hàng chưa tốt, khâu liên kết trong sản xuất, chế biến kém, dẫn tới tiêu thụ chủ yếu là thịt tươi, không còn phù hợp với thực tế hiện nay. Mặt khác về tổ chức thị trường, mới chỉ xuất khẩu được một lượng nhỏ lợn sữa, lợn thịt sang Trung Quốc… Như vậy trong 3 khâu: sản xuất, chế biến, tổ chức thị trường, thì mới làm tốt khâu thứ nhất, 2 khâu sau còn rất yếu nên đã xảy ra khủng khoảng thừa, trong đó có trách nhiệm của ngành nông nghiệp.
Cũng theo “tư lệnh” ngành NN&PTNT, sức sản xuất của ngành nông nghiệp Việt Nam là rất lớn nhưng từ sản xuất tiêu thụ trong gia đình để vươn ra thị trường thế giới là một khoảng cách. Vì vậy trong thời gian ngắn khi chưa thể tổ chức ngay các ngành hàng thì không thể tránh khỏi tình trạng nơi này thừa, nơi kia thiếu.
Tuy nhiên theo đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) thì cách trả lời của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chưa thuyết phục. Đại biểu này dự đoán sắp tới lại phải “giải cứu” cam, quýt, bưởi…
Đại biểu Mai Sĩ Diến (Thanh Hóa) cho rằng, việc phát triển chăn nuôi lợn thời gian vừa qua có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên khi nông dân gia tăng quy mô chăn nuôi thì nhà quản lý chưa hề có cảnh báo và đã để xảy ra việc thừa lợn.
Trả lời trên góc độ phụ trách lĩnh vực, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhìn nhận, tiêu thụ nông sản là vấn đề cốt lõi trong phát triển nông nghiệp. Tình trạng được mùa mất giá xảy ra, gây khó khăn lớn cho người sản xuất, đặc biệt là bà con nông dân. Về nguyên nhân của tình trạng dư thừa, khó tiêu thụ sản phẩm hàng hóa vừa qua là do chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế mà chưa có giải pháp hữu hiệu và gần đây nhất là thịt heo dư thừa. Bên cạnh đó là chất lượng quy hoạch còn hạn chế, thiếu chính xác khiến sản xuất vượt nhu cầu, vượt quy hoạch… Trong khi việc điều chỉnh quy hoạch còn chậm, tổ chức sản xuất còn bất cập, chưa có thương hiệu nông sản. Giải pháp tổng thể cho vấn đề này là sẽ hoàn thiện thể chế chính sách đồng bộ tạo động lực cho phát triển, trong đó tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn lực bình đẳng, minh bạch về vốn, khoa học công nghệ. Cùng với đó là tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao bằng việc sửa đổi pháp luật liên quan đến đất đai để giải quyết vấn đề hạn điền; điều chỉnh quy hoạch sản phẩm, gắn quy hoạch với nhu cầu thị trường, coi trọng thị trường trong nước nhưng lấy khu vực và quốc tế để cạnh tranh; mở rộng, đẩy mạnh liên kết 4 nhà và ngân hàng, trong đó, chủ hợp tác xã, chủ trang trại là trung tâm sản xuất còn người nông dân đóng vai trò sản xuất và là người góp vốn…
Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ
![]() |
| Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện |
Buổi chiều là phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Theo đó có 54 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn. Các chất vấn chủ yếu xoay quanh những sự cố vừa qua ở Cục Nghệ thuật biểu diễn, phát triển du lịch còn nhiều yếu kém…
Trước khi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL đã điểm lại những thành tích của du lịch, của những thành tích về thể thao, sự nỗ lực của lĩnh vực văn học nghệ thuật… Đồng thời cũng thừa nhận công tác quản lý của ngành về văn hóa nghệ thuật, du lịch, lễ hội… còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng được mong đợi của người dân. Hiện Bộ VH-TT&DL đang tiếp tục có những chỉ đạo và giải pháp cụ thể nhằm chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trên.
Đối với những vụ việc vừa qua xảy ra ở Cục Nghệ thuật biểu diễn (cấm các bài hát lưu hành rồi lại cấp phép trở lại: cấp phép “Tiến quân ca”…), Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, chủ yếu do năng lực cán bộ, nếu cán bộ có năng lực tốt thì không xảy ra những việc như vậy. Như việc cập nhật 342 bài hát lên trang web có những sai sót không đáng có về nghiệp vụ. “Không yêu cầu cập nhật thì anh cập nhật, lại cập nhật vào mục được cấp phép, tức là sai sót rất sơ đẳng… Chúng tôi nhận trách nhiệm về những sự việc này và đã tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Bộ sẽ có những giải pháp để chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, thanh lọc, kể cả việc điều chuyển cán bộ”, Bộ trưởng nói.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) chất vấn tình trạng hướng dẫn viên du lịch “chui” (không được cấp thẻ nhưng vẫn hành nghề) làm giảm uy tín của du lịch Việt Nam.
Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện thừa nhận tình trạng hướng dẫn viên du lịch “chui” diễn ra nhiều nơi, nhất là vào mùa cao điểm du lịch, khi lượng khách Trung Quốc, Nga và du khách ở một số thị trường du khách thuộc ngôn ngữ hiếm tăng đột biến. Cả nước có gần 19.000 hướng dẫn du lịch, đủ để phục vụ du khách nhưng lại mất cân đối với những ngôn ngữ hiếm, dẫn đến thừa – thiếu cục bộ, làm nở rộ hướng dẫn viên du lịch “chui” vào mùa cao điểm. Vì vậy, giải pháp tới đây của ngành là tăng cường việc cấp thẻ cho hướng dẫn viên, xử phạt nghiêm những hướng dẫn viên “chui”, tăng cường thanh tra, kiểm soát hoạt động của lực lượng hướng dẫn viên…
Nhóm P.V




Bình luận (0)