Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Phiên chợ” đầu tiên ở Đường sách Thủ Đức

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 22-12, UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ khánh thành Đường sách Thủ Đức sau gần 1 năm rưỡi “thai nghén” và gần 1 năm sau ngày khởi công. Trong ngày khánh thành đã thu hút rất nhiều người dân, các bạn học sinh, sinh viên đến tham quan và mua sách.


Các đại biểu, khách mời cắt băng khánh thành Đường sách Thủ Đức

Đường sách TP.Thủ Đức tọa lạc trên đường Hồ Thị Tư (phường Hiệp Phú) có kinh phí xây dựng 10 tỷ đồng với tổng diện tích 3.639 m2, khởi công từ cuối tháng 12-2022, là công trình do TP.Thủ Đức phối hợp cùng Hội Xuất bản Việt Nam xây dựng.

Công trình được thiết kế xây dựng gồm: Không gian chuyên kinh doanh sách, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc, không gian sách cũ, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình, không gian cafe-sách…

Phát biểu tại buổi khánh thành ông Ông Lê Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM cho biết: “Tôi kỳ vọng Đường sách Thủ Đức khi đi vào hoạt động sẽ trở thành một thiết kế văn hóa ngoài trời, là một không gian tri thức, văn hóa, giáo dục, dịch vụ văn minh thông qua sự lan tỏa của sách. Phát triển văn hóa đọc, văn học nghệ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và là nơi sinh hoạt cộng đồng”.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM chia sẻ: “Có những thời điểm khó khăn ban tổ chức tưởng như không vượt qua được, nhưng cuối cùng ban tổ chức cũng đã hoàn thành và Đường sách Thủ Đức cũng trở thành hiện thực. Sự ra đời của Đường sách Thủ Đức hôm nay sẽ cung cấp rất nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho các địa phương khác và TP.HCM trong việc phát triển các không gian sách và đường sách sắp tới”.


Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đường sách Thủ Đức

Sau 7 năm hoạt động Đường sách TP.HCM đã trở thành một điểm đến quen thuộc của những người yêu thích sách. Sự ra đời của Đường sách Thủ Đức đã nối dài thành công của Đường sách TP.HCM.

Sau lễ khánh thành là tuần lễ chào mừng Đường sách Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động và chào đón Tết Dương lịch 2024, tuần lễ sẽ được diễn ra vào ngày 22-12 đến 2-1-2024 với nhiều hoạt động phong phú ý nghĩa trưng bày giới thiệu sách, sân chơi, tương tác cho khách tham quan.

TP.HCM đang đặt mục tiêu đăng ký danh hiệu Thủ đô Sách Thế giới vào năm 2025, đây là danh hiệu cho UNESCO công nhận nhằm khuyến khích phát triển sách và văn hóa đọc. TP.HCM dự kiến sẽ phát triển không gian sách ở 4 trục của thành phố, phía đông là sự ra đời của Đường sách Thủ Đức hôm nay, phía nam là Q.7, phía tây dự kiến là Q.Bình Tân, và phía bắc dự kiến là huyện Củ Chi.

Thủy Phạm

Bình luận (0)