Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Philippines: Tranh cãi về việc đưa giáo dục giới tính vào trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Chính phủ Philippines cố gắng đưa giáo dục giới tính vào trường học nhằm làm giảm tỷ lệ tăng dân số (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Hiện ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Philippines Armin Luistro đang bị kẹt giữa hai quan điểm đối lập trong cuộc tranh luận giữa Nhà nước và nhà thờ về vấn đề giáo dục giới tính trong nhà trường.
Trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, ôngLuistro phải thực hiện đề án của Chính phủ về giáo dục giới tính trong nhà trường trên một đất nước mà tuyệt đại đa số là Công giáo. Và vừa qua, ông Luistro (cũng là thành viên của nhóm Các Thầy Dòng của Trường Công giáo, tức là các nhà giáo dục Công giáo toàn thời gian nhưng không phải linh mục) đã tuyên bố rằng ông có ý định duyệt lại toàn bộ chương trình. Nói như vậy nhưng viện cớ rằng việc đó chưa phải là ưu tiên, bởi ông có vẻ chưa hết bức xúc với vấn đề gai góc đã làm nảy sinh sự đối lập lần thứ 2 trong vòng 5 năm giữa một bên là Chính phủ, một bên là các nhà lãnh đạo Công giáo có ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách của Nhà nước.
Năm 2005, nhân dịp có sự hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Liên hiệp quốc về dân số – một sự hợp tác bị bỏ lửng ngay từ khi bắt đầu – Chính phủ đã phải đương đầu với Đại hội các giám mục Công giáo Philippines, một tổ chức có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Nhà nước. Quan điểm của nhà thờ rất rõ ràng: “Hãy để vấn đề giáo dục giới tính cho gia đình giải quyết, đặc biệt khi đối tượng là trẻ em chưa có sự trưởng thành về giới tính”, lời của Giám mục Pedro Quitorio III.
Theo Bộ Giáo dục, đề án của Chính phủ nhằm truyền đạt cho học sinh những kiến thức về sức khỏe, về giá trị và sự phát triển nhân cách, trong đó đề cập đến những kiến thức về cơ quan sinh sản, cơ chế sinh sản và tuổi dậy thì. Đúng như dự kiến của Chính phủ bà Gloria Macapagal Arroyo (bây giờ là ông Benigno Aquino), các bài giảng về giáo dục giới tính cũng phải đề cập đến quan điểm của nhà thờ và những quan điểm khác về quan hệ tình dục trước hôn nhân, về sự mang thai ở tuổi vị thành niên, và những bệnh truyền qua đường tình dục.
 Trong một báo cáo trước đây giải thích mục tiêu của chương trình, Bộ Giáo dục đã xác định sự cần thiết của giáo dục giới tính bằng cách nhấn mạnh rằng 71,1% nữ và 35,7% nam ở tuổi thanh niên đã bị mắc bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục. Bản báo cáo cũng cho biết sự gia tăng 5% quan hệ tình dục sớm không được bảo vệ từ năm 1994 đến năm 2002, cũng như sự thiếu hiểu biết của tuổi vị thành niên, nhằm tránh mang thai ngoài ý muốn.
Khi đề cập đến những vấn đề này, Bộ Giáo dục yêu cầu là các chủ đề phải đề cập “một cách chính xác và đúng yêu cầu hơn”, như là sự sinh sản an toàn, những phương pháp ngừa thai tự nhiên, những ý kiến sai lầm cũng như huyễn hoặc về tránh thai, sức khỏe tình dục và sự mang thai của tuổi vị thành niên, cùng những dịch vụ giúp đỡ những “cha mẹ tuổi vị thành niên”. Những chương trình này phải được thực hiện ngay trong năm nay, cụ thể là thí điểm tại 8 trường công trên cả nước.
 Tháng trước Bộ Giáo dục đã phản công lại với sự tiếp sức của dư luận và báo chí. Để đẩy lùi sự chống đối, bà cựu Bộ trưởng Giáo dục (thời Chính phủ của bà Arroyo) đã xác định rõ: “Những cuộc thảo luận trong lớp trong khuôn khổ giáo dục giới tính không nhằm mục tiêu nghiên cứu hành động tình dục, mà nặng về nghiên cứu sự sinh sản dưới con mắt sinh học, sự chăm sóc và vệ sinh, sự tôn trọng người khác, phẩm chất đạo đức để tránh quan hệ tình dục trước hôn nhân, và sự mang thai ở tuổi vị thành niên. Nhiệm vụ của chúng tôi là giáo dục lớp trẻ những vấn đề có liên quan trực tiếp với họ, và để cho họ tự chọn lấy những biện pháp thích hợp”. Bà cũng cho biết nội dung giáo trình đã được soạn bởi các nhà tâm lý học.
Nhưng bà cũng cho biết chính quyền mới sẽ có quyết định là duy trì hay bãi bỏ chương trình này. Những người bảo vệ chương trình này đưa ra một dẫn chứng thực tế hơn, đó là sự gia tăng dân số “đến chóng mặt” của Philippines. Theo đó, nước này có số dân đông vào hạng thứ 12 của thế giới, với tỷ lệ tăng 1,96%/năm; 40% dân số dưới 14 tuổi.
Theo ông Ramon Casiple, Giám đốc Viện Cải cách chính trị và bầu cử, việc kiểm soát sinh sản là cần thiết, vì cứ để “tự do sinh đẻ” sẽ dẫn đến suy kiệt nguồn sinh sống. Ông cũng công nhận rằng nếu nhà thờ không thay đổi ý kiến, thì chương trình có thể bị bỏ qua. Quyết định của Bộ trưởng Armin Luistro duyệt lại chương trình này sẽ gây ra những cuộc tranh cãi mới. Theo ông, ngay trong hàng ngũ Công giáo cũng có người cho rằng phải hạn chế tình trạng tăng dân số. Rất có khả năng kế hoạch của Chính phủ về giáo dục giới tính trong nhà trường được đồng thuận của mọi phía, vì nó phù hợp với quan điểm nhất quán của xã hội là phải giới hạn nạn tăng dân số quá mức. Và đó là một chỗ dựa vững chắc cho đề án của ngành giáo dục về giáo dục giới tính trong nhà trường.
(Theo Courrier international số 8/2010)
Phan Thanh Quang

Bình luận (0)