|
Bộ phim Cao thủ học đường của Hàn Quốc chinh phục được khán giả tuổi teen. Ảnh: Lữ Đắc Long
|
Trong khi cả một Hollywood to lớn như thế vẫn liên tục phát hành phim dành cho tuổi teen, các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… cũng nhảy vào cuộc và hàng năm vẫn “hốt bạc” từ những bộ phim dành cho lứa tuổi này. Thời gian qua, hàng loạt bộ phim Việt dành cho tuổi teen cũng ra đời nhưng mức độ thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Phim “teen ngoại” – hiệu quả kinh doanh lớn
Nhìn lại các bộ phim teen của Mỹ được công chiếu tại Việt Nam trong thời gian qua, hầu như phim nào cũng có doanh thu cao. Hệ thống Galaxy cùng lúc nhập cả hai phim Cô nàng lắm chiêu và Nữ hoàng rắc rối rất thành công, sau đó các hãng khác cũng thắng lớn với Lizzie mắc quai, Ngày thứ sáu kỳ quái, Hoàng tử và em… Đó là chưa kể đến một số đầu nậu đĩa lậu đã bắt “đúng mạch” dân teen khi liên tiếp tung ra hàng loạt phim như Con gái tổng thống, Mean girls, Nhật ký Lọ Lem 2, Điều em muốn nói… Phim teen Hàn Quốc thì tràn ngập với Cô dâu nhỏ tuổi, Cô bạn gia sư, Người bạn nói dối, Cô nàng rắc rối, Cô nàng đẹp trai… Đặc biệt là mảng phim truyền hình Hàn Quốc “dậy sóng” teen với Vườn sao băng, Gia đình là số 1, Cao thủ học đường, Chinh phục thiên tài, Tuổi dậy thì, Mặt trăng ôm mặt trời… Tuổi teen Việt tha hồ no mắt với phim “teen ngoại”. Rõ ràng nhìn lại các phim “teen ngoại” đã được công chiếu, chúng ta nhận ra ngay nó không quá cao siêu về thủ pháp, cũng như sự đầu tư, nhưng rất thu hút teen. Cái tài của những nhà sản xuất phim này là họ biết đối tượng của mình ngay từ khi phim còn nằm trên bản thảo. Ngoài những yếu tố chính là tình tiết và nội dung phim khi phản ánh chân thực và sống động thế giới học đường, giáo dục về tâm sinh lý, tình yêu của lứa tuổi mới lớn… thì phần “rong rêu” khác cũng được họ đặc biệt chú trọng. Chẳng hạn như thời trang, lời thoại, phong cách nhạc và cả việc tạo hẳn một trào lưu chạy theo những nhân vật trong phim. Có thể thấy điều này qua trào lưu thời trang màu hồng từ Luật sư tóc vàng, Cô nàng lắm chiêu, rồi mốt kẻ sọc váy xếptrong Cô bạn gia sư, Lizzie mắc quai hay trang phục học đường đơn giản nhưng cực kỳ dễ thương của Cao thủ học đường, Chinh phục thiên tài… Với chi phí đầu tư thấp nhưng phim “teen ngoại” luôn đạt doanh thu khổng lồ cùng nhiều món lợi khác sau đó. Xem phim “teen ngoại”, chúng ta không khỏi thú vị trước những cách xử lý rất teen của đạo diễn cùng những tình huống đầy chất học trò. Vì sao tình yêu trong phim “teen ngoại” luôn thơ mộng, lãng mạn nhưng vẫn không “sến” và “chín ép” như phim Việt?
Phim teen Việt: Quá gượng ép!
Hiện tại, phim truyền hình Việt dành cho teen vẫn là con số áp đảo. Bên cạnh đó, cũng đã xuất hiện một số phim điện ảnh dành cho teen như Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Thiên sứ 99, Bóng ma học đường, Gia sư nữ quái… Tuy nhiên, các nhà làm phim vẫn can thiệp quá nhiều vào diễn biến tâm lý, ngôn ngữ của các nhân vật trẻ, do vậy các phân đoạn rất phô, cứng. Họ thường “xô đẩy” nhân vật teen vào những kịch tính bất hợp lý mà lại ít có sự nổi bật trong tính cách. Nếu không là một chàng học sinh con nhà giàu, thích quậy, dính vào ma túy, nghiện ngập được nhóm bạn bè như “thiên thần” giúp đỡ thì cũng là cô bạn gái vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly dị, bị bạn trai lường gạt có thai rồi trở nên bất cần đời. Đó là những gì quá quen thuộc mà các nhà làm phim Việt quen “chuyển tải” đến tuổi teen. Diễn viên thì vô hồn như “bình hoa di động” bởi đa số là người mẫu, hotboy, hotgirls (cho đẹp màn hình) và ca sĩ (cho có tên tuổi) nhưng không có kinh nghiệm. Chuyện vóc dáng không phù hợp với lứa tuổi, “cưa sừng làm nghé” của nhân vật cũng chỉ là… chuyện nhỏ, rồi những cách hành xử, tính cách đời thường được phóng đại quá mức khiến teen không bị thuyết phục… Trong khi cuộc sống của teen hôm nay luôn thay đổi từng ngày thì các đạo diễn Việt vẫn cứ giữ mãi cái thời của họ, trang phục thì mặc gì cũng được, ngôn ngữ, tác phong bị đóng khung bằng các thể loại nhân vật, tốt thì cứng nhắc đến ngây ngô, xấu thì luôn tạo ra những trò khiến người khác bực bội. Thật hiếm có một nhân vật điển hình nào trong phim teen Việt nổi bật, gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả.
Biên kịch Hà Thanh Phúc tâm sự: “Tôi luôn dành nhiều thời gian tìm hiểu, cập nhật đề tài để khi bắt tay vào viết, tôi muốn phim của mình không chỉ được tuổi teen đón nhận mà còn phải thật sự mới mẻ, giáo dục một cách nhẹ nhàng… Tuy nhiên, khi qua bàn tay của đạo diễn thì không ít những tâm huyết của tôi trong kịch bản đã bị thay đổi, gây “sạn”, điều này làm cho tôi rất buồn…”.
Thanh Tâm
| Theo đạo diễn Trương Dũng làm phim cho tuổi teen không phải là ca ngợi những cái bồng bột, thiếu chín chắn và hoang tưởng của các em. Mà trái lại, cần phải mang tính giáo dục, tính định hướng trong những chi tiết hết sức đơn giản, nhỏ nhặt của cuộc sống. |


Bình luận (0)