Có thể nói trong những năm gần đây, phim hoạt hình Việt Nam đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Bằng chứng là số lượng phim được sản xuất ngày càng nhiều, thu hút đông đảo độc giả. Đặc biệt, cơ hội vươn ra thế giới đang đến gần khi Hãng phim hoạt hình Việt Nam đã chọn nhiều bộ phim tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V vào tháng 10 sắp tới.
![]() |
| Một cảnh trong phim Người anh hùng áo vải, một trong số 11 bộ phim dự thi Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V. Ảnh: T.L |
Giáo dục lòng yêu nước cho thiếu nhi
Nội dung phim hoạt hình dành cho thiếu nhi trước đây hầu hết đều chuyển tải những thông điệp giáo dục về tình yêu thương con người, loài vật, cây cỏ hoa lá thiên nhiên… Bên cạnh những mô típ quen thuộc này, trong những năm gần đây, các nhà sản xuất đã cho ra đời hàng loạt bộ phim hoạt hình lịch sử, nhằm góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ măng non của đất nước. Trong đó có không ít bộ phim “tên tuổi” như Giấc mơ Loa Thành (kịch bản Đàm Thùy Dương), Cậu bé cờ lau (kịch bản Phạm Sông Đông và Minh Tú), Con rồng cháu tiên (kịch bản Lê Thanh Nga, Trần Thái Minh và Phạm Vũ Việt Dũng), Người anh hùng áo vải (biên kịch Nguyễn Thu Trang)… Trong số các bộ phim trên, Cậu bé cờ lau được xem là một bộ phim hoạt hình lịch sử hứa hẹn tạo bước chuyển biến mới cho phim hoạt hình Việt. Bởi vì đây là “tác phẩm đầu tay” do Hãng phim hoạt hình Việt Nam thực hiện ở thể loại phim 3D dài hơi, là phép thử đầu tiên cho những bộ phim hoạt hình 3D tiếp theo dài 60 phút và 90 phút, thay cho những bộ phim ngắn như trước đây. Thông qua nhân vật Cậu bé cờ lau, bộ phim muốn chuyển tải đến các em thiếu nhi thông điệp về tinh thần hiếu học và truyền thống yêu nước của cha ông xưa.
Theo nhận định của giới chuyên môn, phim hoạt hình Việt Nam ngày càng phát triển phong phú và đa dạng bên cạnh vấn đề chất lượng phim, phần còn lại là nhờ vào hiệu ứng của mạng xã hội và các kênh online. Bằng chứng là kênh Youtube chỉ trong 3 năm đã có hơn 4 triệu lượt người xem phim hoạt hình. Có những lúc Youtube “được mùa” khi đăng tải từ 3-5 bộ phim hoạt hình trong một ngày. Trong đó, phim hoạt hình Con rồng cháu tiên với câu chuyện lý giải cội nguồn người Việt sau 9 tháng đăng tải đã “cán mức” hơn 9,5 triệu lượt người xem. Tương tự, sau 2 năm đăng tải, bộ phim Cậu bé cờ lau thu hút 11,3 triệu lượt xem; Giấc mơ Loa Thành hấp dẫn 57,6 ngàn lượt; Người anh hùng áo vải đạt gần 44 ngàn lượt người xem (sau hơn 1 tháng đăng tải).
Trong số các bộ phim đạt số lượng khán giả “khủng”, thì phim Người anh hùng áo vải đã vinh dự đạt giải Cánh diều vàng 2017. Với thời lượng chỉ vỏn vẹn 30 phút, nhưng nhà sản xuất đã khắc họa một cách sinh động chân dung người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ. Bằng những phẩm chất cao đẹp cùng tài chỉ huy quân sự sáng suốt, mưu trí hơn người, người anh hùng áo vải này đã khiến hàng chục vạn quân Thanh trở tay không kịp, lập nên chiến thắng thần tốc Ngọc Hồi – Đống Đa vào mùng 5 Tết Kỷ Dậu năm 1789. Theo kế hoạch, bộ phim hoạt hình lịch sử đặc sắc này không chỉ được phát sóng trên kênh truyền hình HTV3, Youtube, mà còn được sử dụng làm tư liệu giảng dạy tại 110 trường tiểu học tại 12 tỉnh thành trên cả nước. Là đạo diễn của hàng loạt phim hoạt hình như Người anh hùng áo vải, Cậu bé cờ lau, Anh Kim Đồng, Hào khí Thăng Long, đạo diễn Phùng Văn Hà (Hãng phim hoạt hình Việt Nam) cho biết, chi phí đầu tư cho một bộ phim hoạt hình lịch sử có thể cao gấp 5 lần so với một bộ phim hoạt hình khác. Tuy nhiên, đơn vị vẫn nỗ lực thực hiện nhằm chuyển tải những kiến thức về lịch sử một cách hấp dẫn không chỉ dành riêng cho thiếu nhi, mà còn hướng đến những khán giả là người lớn.
Cơ hội vươn ra thế giới
| Bên cạnh mục tiêu đưa phim hoạt hình “vươn ra thế giới”, Hãng phim hoạt hình Việt Nam cũng đang nỗ lực phát hành phim tại rạp Thánh Gióng, đồng thời tăng cường chiếu phim tại các trường mẫu giáo, trên kênh Youtube và các trang mạng xã hội. Đây cũng là động thái hữu hiệu nhằm tiếp thu những góp ý từ người xem, để có thể kịp thời điều chỉnh nội dung phim cho phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của khán giả hiện nay. |
Với tinh thần cầu tiến, nên ngoài các giải thưởng quốc gia, phim hoạt hình thiếu nhi đang hướng đến mục tiêu “chinh phục” giải thưởng quốc tế. Ông Phạm Ngọc Tuấn (Tổng Giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam) cho biết, Người anh hùng áo vải sẽ là một trong số những bộ phim hoạt hình tham gia Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V (ngày 27 đến 31-10-2018). Theo đó, 11 bộ phim đã được Hãng phim hoạt hình Việt Nam chọn tham gia Liên hoan phim quốc tế năm nay gồm Người anh hùng áo vải, Sự tích hoa phượng, Truyền thuyết chiếc khăn piêu, Vầng sáng ấm áp, Hải âu bé bỏng, Cậu bé ma nơ canh, Đốm lửa nhỏ, Niềm vui làm mật, Bí mật của những đứa trẻ, Cóc con Bitus, Cô bé Rơm Vàng. Trong số đó, có những bộ phim đã đạt nhiều giải thưởng trong nước. Tiêu biểu như phim Người anh hùng áo vải đạt giải Cánh diều vàng 2017, Bí mật những đứa trẻ đoạt giải Cánh diều bạc 2017, Cậu bé ma nơ canh đạt giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 năm 2017.
Theo nhận định của Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Tuấn, việc chọn phim hoạt hình tham gia Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần này là một dấu ấn quan trọng. Vì đây là lần đầu tiên phim hoạt hình tham gia dự thi liên hoan phim ở tầm quốc tế và sẽ được góp mặt trong chương tình chiếu phim toàn cảnh tại liên hoan. Do đó, đây sẽ là cơ hội nhằm giới thiệu phim hoạt hình Việt Nam một cách rộng rãi đến khán giả trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất phim hoạt hình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các nhà làm phim nổi tiếng trên thế giới. Qua đó nhằm nâng cao kỹ thuật cũng như tìm tòi những ý tưởng mới để có thể cho ra đời những bộ phim hoạt hình chất lượng hơn, hấp dẫn hơn trong thời gian sắp tới.
Vũ Phương


Bình luận (0)