Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcTin tức

Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam khuyên học sinh, sinh viên dùng toán học, tri thức để xây dựng đất nước

Tạp Chí Giáo Dục

Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam khuyên học sinh, sinh viên dùng toán học, tri thức để xây dựng đất nước - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Phó Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam khuyên học sinh, sinh viên dùng toán học, tri thức để xây dựng đất nước Audio

Thông qua kỳ thi Olympic Toán học, mong rằng học sinh – sinh viên không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ dùng toán học lẫn tri thức để xây dựng quê hương đất nước trên những chặng đường kế tiếp.

PGS.TS Phạm Hoàng Quân và PGS.TS Đoàn Trung Cường trao cờ lưu niệm cho các đoàn dự thi 

PGS.TS Đoàn Trung Cường (Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam) đã bày tỏ mong mỏi này khi dự tại lễ khai mạc kỳ thi “Olympic Toán học học sinh – sinh viên toàn quốc” lần thứ 31 do Hội Toán học Việt Nam phối hợp Trường ĐH Sài Gòn tổ chức ngày 1-4.

Tại đây, PGS.TS Đoàn Trung Cường nhận định, toán học không chỉ là nền tảng của khoa học – công nghệ hay các lĩnh vực khoa học khác mà còn là công cụ tư duy quan trọng giúp giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Trong thời đại ngày nay, toán học trở thành chìa khóa để tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng đó để phát triển đất nước.

Là một sự kiện thường niên đầy ý nghĩa, kỳ thi Olympic Toán học học sinh – sinh viên góp phần nâng cao chất lượng dạy – học toán; khơi dậy niềm đam mê toán học cũng như phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trong lĩnh vực này.

PGS.TS Đoàn Trung Cường (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Toán học Việt Nam) phát biểu tại buổi lễ

“Thông qua kỳ thi, mong rằng học sinh – sinh viên không chỉ làm giàu thêm kiến thức mà còn nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ dùng toán học lẫn tri thức để xây dựng quê hương đất nước trên những chặng đường kế tiếp” – ông Cường gửi gắm.

Kỳ thi dành cho khối sinh viên năm nay có 650 sinh viên thuộc 90 đoàn đến từ các trường ĐH, học viện tham gia đăng ký thi ở các môn đại số và giải tích. Thời gian thi diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5-4 tại Trường ĐH Sài Gòn.

Riêng kỳ thi dành cho khối học sinh đã diễn ra vào ngày 8 và 9-3 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của 430 học sinh của 40 trường THPT. Đề thi gồm 4-6 bài toán nhỏ được thiết kế theo mạch tư duy nhằm giới thiệu cho thí sinh một vấn đề của toán học thuộc một trong các nội dung: Số học, hình học, đại số, giải tích, tổ hợp.

Ông Cường đánh giá, các trường ĐH tham gia kỳ thi năm nay đa dạng, phân bố khắp các miền Bắc – Trung – Nam, từ các thành phố lớn đến các tỉnh. Các trường tham dự cũng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; từ khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế đến kinh tế, an ninh, quân sự.

Các sinh viên dự khai mạc kỳ thi

“Đây là minh chứng sống động cho sự phổ biến của toán học như là một ngành khoa học quan trọng; hỗ trợ đắc lực cho việc nghiên cứu, ứng dụng, phát triển các ngành khoa học khác” – ông Cường nói.

PGS.TS Phạm Hoàng Quân (Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn) cũng nhận định rằng, toán học đã ra đời cách đây hàng nghìn năm, có nguồn gốc từ nhiều nền văn hóa khác nhau với quá trình phát triển bắt nguồn từ số đếm đến hình học, đại số và dần hình thành nên các lĩnh vực toán học thuần túy, toán học ứng dụng.

“Toán học Việt Nam cũng không nằm ngoài sự phát triển đó. Học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic Toán học quốc tế luôn đạt thành tích đáng tự hào. Trong đó, có nhiều thí sinh đã trưởng thành từ các kỳ thi Olympic Toán học học sinh – sinh viên hằng năm do Hội Toán học Việt Nam tổ chức” – ông Quân cho biết.

Mê Tâm

 

 

 

Bình luận (0)