Ông Phạm Trọng Nhân – Thành viên Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 8 gồm các phường: Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú

Ông Phạm Trọng Nhân sinh năm 1972, là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV. Trưởng thành từ thực tiễn lãnh đạo doanh nghiệp cho đến giữ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan Nhà nước, với bề dày kinh nghiệm phong phú, sâu sắc, trong suốt 3 nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội vừa qua, ông Phạm Trọng Nhân đã ghi dấu ấn về hình ảnh một đại biểu Quốc hội dấn thân, bản lĩnh, trí tuệ, luôn quyết liệt đưa tiếng nói, mong muốn, nguyện vọng của người dân đến với nghị trường. Ở ông cho thấy tầm tư duy chính sách chiến lược vì lợi ích chung của nhân dân và đất nước, một đại biểu của dân, gần dân khi luôn kiên trì theo đuổi đến cùng những gì đã cam kết và hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó.
Trong suốt 3 nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội, ông Phạm Trọng Nhân đặc biệt dành sự quan tâm cho giáo dục. Mỗi phiên họp nghị trường, ông luôn thẳng thắn, tích cực đưa ra những góp ý, hiến kế đầy tâm huyết, trí tuệ, xây dựng và phát triển nền giáo dục nước nhà, thông qua góp ý Luật Giáo dục sửa đổi, trăn trở về triết lý giáo dục Việt Nam đến những kiến nghị quyết liệt về việc cần thiết phải cấm bóng cười, đổi mới giáo dục từ gốc, rễ…
Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Phạm Trọng Nhân cam kết hoàn thành 3 trọng tâm hành động gắn chặt giữa thể chế quốc gia, sự phát triển của TP.HCM và nâng cao đời sống thiết thực của người dân:
Thứ nhất, cam kết tiếp tục kiến nghị cải cách thể chế, nâng cao chất lượng lập pháp và giám sát thực thi các quy định về đầu tư, đất đai, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; giảm cơ chế “xin – cho”, tăng trách nhiệm giải trình, tạo động lực tăng trưởng bền vững, bảo đảm mỗi đồng ngân sách đầu tư phải mang lại giá trị thực chất cho người dân và doanh nghiệp.
Là người trực tiếp tham gia kiến nghị Nghị quyết 54, Nghị quyết 98 và nay là Nghị quyết 260, ông Nhân cho biết sẽ cùng lãnh đạo thành phố triển khai hiệu quả nghị quyết này và kiến nghị nâng thành luật khi hội đủ các điều kiện. Bởi theo ông, thành phố không thể mãi ở cơ chế thí điểm mà cần một nền tảng pháp lý ổn định, lâu dài để chủ động trong quản trị, phát triển.
Thứ hai, ông cam kết tiếp tục theo đuổi các chính sách để kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng; kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong bảo đảm ổn định vĩ mô và các cân đối lớn. Trong đó kiến nghị hoàn thiện môi trường pháp lý ổn định, dự báo tốt để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn, tạo việc làm và thu nhập cho xã hội.
Đối với kinh tế hộ gia đình, các tiểu thương chợ truyền thống, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây vẫn là khu vực quan trọng trong ổn định kinh tế, tạo sinh kế, việc làm và nguồn thu, theo ông cần đơn giản hóa các thủ tục, nhất là về thuế; cần có lộ trình và cách thức áp dụng phù hợp; giảm chi phí tuân thủ; hỗ trợ người kinh doanh để tiếp cận tín dụng và chuyển đổi công nghệ kịp thời.
Đặc biệt, trước áp lực môi trường sống ngày càng lớn, ông cho biết sẽ nghị chính sách thu hút các ngành công nghệ cao, tài chính số, logistics thông minh và giao thông xanh, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững lên hàng đầu, không đánh đổi môi trường và an sinh xã hội.
Cuối cùng, trên cương vị công tác, ông Phạm Trọng Nhân cam kết sẽ cùng tổ chức Công đoàn Thành phố thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đeo bám chính sách nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với quỹ đất, nguồn vốn và tiến độ rõ ràng; đồng thời thúc đẩy đào tạo lại kỹ năng để người lao động thích ứng với công nghệ mới, không bị bỏ lại trong quá trình chuyển đổi số.
“Như 3 nhiệm kỳ qua, tôi cam kết dành tâm sức và trách nhiệm cho hoạt động của đại biểu Quốc hội và theo dõi đến cùng việc giải quyết từng kiến nghị, đặc biệt tại địa bàn ứng cử; duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, lắng nghe, đề đạt đến cấp có thẩm quyền nơi tôi ứng cử, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố và đất nước, đặc biệt là kiên trì theo đuổi việc xây dựng luật cho siêu đô thị, tạo nền tảng pháp lý đủ mạnh cho một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình” – ông Phạm Trọng Nhân cam kết.
Yến Hoa

Bình luận (0)