Sự kiện giáo dụcTin tức

Phó chủ tịch nước gặp mặt 100 nữ doanh nhân tiêu biểu

Tạp Chí Giáo Dục

 

Khách tham quan phòng trưng bày vào sáng 8-3. Ảnh: T.An

(GD TP.HCM): – Nhân kỉ niệm 104 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, sáng 8-3, tại Phủ Chủ tịch, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt Đoàn đại biểu nữ doanh nhân văn hóa tiêu biểu là hội viên Trung tâm Văn hóa doanh nhân Việt Nam (thuộc Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam). 100 nữ doanh nhân là chủ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: Dệt may, xây dựng, sức khỏe cộng đồng, tin học…
Phát biểu tại buổi gặp, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng 100 nữ doanh nhân tiêu biểu nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8-3; khẳng định các chị là những con chim đầu đàn trong việc giữ lửa hạnh phúc gia đình; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp sức mình vào sự phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước.
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, mỗi nữ doanh nhân cần thường xuyên trau dồi tri thức, trình độ, năng lực quản lý, tự đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh biến động của nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, các nữ doanh nhân phải có bản lĩnh, phát huy tính năng động, sáng tạo, cần cù chịu khó của người phụ nữ Việt Nam để vượt qua những thách thức của khủng hoảng kinh tế; chủ động tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp để vượt qua khó khăn; tiếp tục hun đúc phẩm chất nữ doanh nhân trong thời kỳ mới, có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước.
* “Đóng góp của phụ nữ miền Nam trong công tác ngoại giao qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ” là tên trưng bày chuyên đề do Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tổ chức tại TP.HCM. Được trưng bày là những hình ảnh, hiện vật minh chứng sống động cho vai trò và thành quả mà phụ nữ miền Nam đạt được trên lĩnh vực ngoại giao qua hai cuộc kháng chiến. Đó là bức ảnh bà Nguyễn Thị Thập dự Hội nghị Liên đoàn Phụ nữ dân chủ thế giới tại Áo năm 1955; bà Thân Thị Gái (tù nhân Chuồng cọp – Côn Đảo) đến Pháp ngày 12-4-1971 nhằm tố cáo tội ác Mỹ trước công luận thế giới; ảnh 40.000 dân New York biểu tình chống chính sách xâm lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam ngày 15-4-1967; sinh viên Ý biểu tình đòi trả tự do cho phụ nữ và trẻ em bị giam cầm tại nhà tù miền Nam Việt Nam năm 1969. Tại phòng trưng bày còn có bức ảnh của bà Nguyễn Thị Minh Khai, thành viên của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 ở Moscow (Nga), là người phụ nữ đầu tiên tố cáo thực dân Pháp trên diễn đàn quốc tế.
Trưng bày chuyên đề là hoạt động kỷ niệm 1974 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 104 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 53 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (8-3-1961/8-3-2014). Trưng bày sẽ kéo dài đến 30-6-2014 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ.
Tuy An – T.S

Bình luận (0)