Sự kiện giáo dục

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy: Tạp chí Giáo dục TP.HCM đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của giáo dục thành phố

Tạp Chí Giáo Dục

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao những đóng góp của Tạp chí Giáo dục TP.HCM suốt 30 năm qua, bền bỉ nỗ lực thông tin, tuyên truyền những chính sách của thành phố. Đặc biệt là nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của ngành GD-ĐT thành phố, góp phần xây dựng TP.HCM “văn minh, hiện đại, nghĩa tình”…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy

Tạp chí Giáo dục TP.HCM là cơ quan truyền thông trực thuộc UBND TP.HCM. Trước đây là Báo Giáo dục TP.HCM, trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Tạp chí Giáo dục TP.HCM (24-8-1994/ 24-8-2024), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy đã có cuộc chia sẻ với phóng viên tạp chí.

+ Phóng viên: Xin chào Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy. Rất cảm ơn bà đã dành thời gian cho phóng viên buổi chia sẻ hôm nay. Đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên của tạp chí rất tự hào khi là cơ quan truyền thông duy nhất của TP.HCM chuyên sâu về giáo dục – lĩnh vực quan trọng, rộng lớn, bao trùm và tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Là cơ quan chủ quản trực tiếp quản lý, chỉ đạo Tạp chí Giáo dục TP.HCM, bà có đánh giá, nhìn nhận như thế nào về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, truyền thông của Tạp chí Giáo dục TP.HCM trong thời gian qua?

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy: Dù chỉ mới tiếp quản lĩnh vực văn xã ở vai trò Phó Chủ tịch UBND TP, tuy nhiên, qua tìm hiểu và nắm bắt dư luận, tôi đánh giá cao những bài viết thông tin kịp thời của Tạp chí Giáo dục TP.HCM với vai trò là cơ quan truyền thông của UBND TP.HCM.

Với lĩnh vực giáo dục, có thể nói đây là thế mạnh của Tạp chí Giáo dục TP.HCM, chính vì thế suốt 30 năm qua tạp chí đã đóng góp nhiều cho sự phát triển của ngành GD-ĐT TP. Các chương trình mang tính truyền thống của tạp chí như Cùng bạn chọn nghề cho tương lai; Đúng ngành nghề sáng tương lai ở bậc THPT; Tư vấn tuyển sinh và phân luồng học sinh sau THCS ở bậc THCS; Các chương trình kỹ năng…, đồng hành cùng ngành giáo dục trong suốt nhiều năm qua đã giúp học sinh thành phố định hướng nghề nghiệp, giúp TP.HCM thực hiện tốt nhiệm vụ phân luồng học sinh sau THCS đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và sự phát triển của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của Tạp chí Giáo dục TP.HCM trong thực hiện nhiệm vụ thông tin truyền thông, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục

Thời gian qua, các bài viết của tạp chí thể hiện rõ tính định hướng, tuyên truyền về những chính sách của ngành giáo dục thành phố nói riêng, lĩnh vực giáo dục nói chung. Các bài viết đã ghi nhận kịp thời những cách làm hay, mô hình mới hiệu quả trong thực hiện đổi mới giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và sách giáo khoa (SGK) mới, nhất là trong giai đoạn đầu đổi mới, qua đó đã cổ vũ, động viên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý kiên định trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục của mình.

Tạp chí cũng đã thể hiện nhiều bài viết mang tính xây dựng tích cực để ngành giáo dục thành phố hoàn thiện hơn các chính sách, hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho học sinh thành phố. Gần đây nhất, có thể kể đến những bài viết về tuyển sinh đầu cấp, về Nghị định 151, xây dựng trường lớp… rất kịp thời và rất đáng hoan nghênh.

+ Khi Tạp chí Giáo dục TP.HCM bước sang tuổi 30 cũng là năm ghi những dấu ấn quan trọng ngành giáo dục TP.HCM cũng sắp bước sang tuổi 50 với nhiều đề án, chương trình chào mừng. Đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào dịp 3042025 – một sự kiện lớn và đặc biệt quan trọng của cả thành phố. Thời gian tới, bà có mong muốn và gửi gắm, “đặt hàng” gì đến đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Giáo dục TP.HCM trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền thông của mình?

Là cơ quan truyền thông trực thuộc UBND TP.HCM và đặc biệt là cơ quan truyền thông duy nhất của TP viết chuyên sâu về giáo dục, tôi mong muốn thời gian tới, Tạp chí Giáo dục TP.HCM tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, làm tốt hơn nữa vai trò truyền thông, định hướng dư luận với những chính sách của thành phố.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, Tạp chí Giáo dục TP.HCM đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo dục thành phố

Đặc biệt, tôi mong muốn, Tạp chí Giáo dục TP.HCM thời gian tới sẽ có thêm nhiều hơn nữa các bài viết, định hướng về ngành giáo dục và đào tạo thành phố. Cùng với thành phố tuyên truyền các đề án, chính sách của ngành giáo dục thành phố trong thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới, nhất là các đề án chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của ngành giáo dục thành phố như Đề án 4.500 phòng học; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời. Bên cạnh đó là các đề án tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số; Đề án dạy học ngoại ngữ; Mô hình trường học hạnh phúc… Và hơn nữa là các chương trình thí điểm sẽ được ngành GD-ĐT triển khai trong thời gian tới.

Đồng thời, tôi đề xuất tạp chí có thể nghiên cứu tổ chức thêm nhiều diễn đàn, hội thảo, các chương trình tập huấn nghiên cứu chuyên sâu về các phương pháp giáo dục tiên tiến gắn với từng mảng lĩnh vực cụ thể, phù hợp với đặc thù và sự phát triển của ngành giáo dục thành phố, để đội ngũ giáo viên thành phố có thêm những kênh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm…

Lãnh đạo UBND thành phố kỳ vọng, Tạp chí Giáo dục TP.HCM sẽ luôn là kênh truyền thông tin cậy, đồng hành cùng ngành giáo dục và đào tạo thành phố

Tôi luôn kỳ vọng, Tạp chí Giáo dục TP.HCM với những lợi thế và những gì đã làm được, sẽ luôn là kênh truyền thông uy tín, tin cậy của ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM, của mỗi nhà trường, mỗi cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, phụ huynh học sinh… Để làm sao, khi nhắc đến ngành giáo dục TP.HCM là phải nhắc đến Tạp chí Giáo dục TP.HCM với việc thông tin, truyền thông và định hướng xã hội, góp phần xây dựng ngành giáo dục thành phố phát triển cùng với sự phát triển của thành phố.

+ Tạp chí Giáo dục TP.HCM rất mong thời gian tới sẽ nhận được thêm nhiều hơn nữa sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP.HCM trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thông tin của TP.HCM nói chung và về lĩnh vực giáo dục và đào tạo TP.HCM nói riêng, để tạp chí có thể phát huy hết vai trò, trách nhiệm trở thành một kênh truyền thông uy tín về giáo dục của thành phố…

Năm 2024, Tạp chí Giáo dục TP.HCM tròn 30 tuổi, thay mặt lãnh đạo UBND TP.HCM tôi xin gửi lời chúc đến đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Giáo dục TP.HCM. Chúc các anh chị em luôn thật nhiều sức khỏe, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của báo chí…

Thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện để Tạp chí Giáo dục TP.HCM phát huy thế mạnh của mình trong tuyên truyền, xây dựng các chính sách đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM nói chung và ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM nói riêng.

+ Xin cảm ơn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy!

Yến Hoa (thực hiện)

Bình luận (0)