Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến: Phải xử lý triệt để các công trình lấn chiếm gây ngập

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 28-5, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có buổi làm việc với Trung tâm Điều hành chống ngập (TTĐHCN) TP, chủ tịch UBND 24 quận, huyện và các sở ngành có liên quan.

Cơn mưa chiu ti 19-5 gây ngp sâu nhiu tuyến đưng. Ảnh: D.Trí

Theo báo cáo của TTĐHCN TP, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn TP đã xuất hiện 22 trận mưa với vũ lượng cao nhất vào ngày 19-5 là 119,3mm. Đặc biệt sau trận mưa chiều tối 19-5, TP xảy ra ngập tại 32 tuyến đường: Ung Văn Khiêm, Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh (Q.Bình Thạnh), Cây Trâm, Phan Huy Ích (Q.Gò Vấp)… với chiều sâu ngập từ 0,10 đến 0,25m, phải mất từ 30 phút đến 3 giờ đồng hồ mới rút hết nước. Cá biệt đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7), An Dương Vương (Q.6)… mất khoảng 5 giờ sau khi kết thúc mưa mới rút hết nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, sinh hoạt của người dân và khiến người dân bức xúc. Điều đáng nói, 32 tuyến đường bị ngập đều nằm trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

Đánh giá về kết quả đạt được của công tác xóa, giảm ngập, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc TTĐHCN TP – cho biết, chương trình giảm ngập nước của TP trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần cải thiện bộ mặt TP. Năm 2008, TP tồn tại 126 điểm ngập thì đến năm 2011, đã xóa giảm 68 điểm, còn lại 58 điểm. Đến năm 2015 chỉ còn lại 40 điểm.

Cũng theo ông Dũng, có nhiều yếu tố bất lợi ảnh hưởng đến kết quả thực hiện chương trình giảm ngập nước. Một phần do diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, nhiều cơn mưa có vũ lượng cao, vượt gần gấp đôi tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Mặt khác, tiến độ thực hiện các dự án thoát nước triển khai còn chậm, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa nhanh trong khi hệ thống hạ tầng phát triển không theo kịp, trong đó có hạ tầng thoát nước. Hệ thống kênh rạch chưa được nạo vét đạt yêu cầu, hệ thống cống hiện hữu đã cũ, được đầu tư qua nhiều thời kỳ, thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng được nhu cầu thoát nước. Đặc biệt tình trạng lấn, chiếm xâm hại hệ thống thoát nước còn phổ biến, tiến độ xử lý, di dời các trường hợp lấn chiếm chưa đạt yêu cầu và công tác quản lý còn hạn chế.

Nguyên nhân nữa là ý thức một bộ phận người dân trong công tác “chung tay bảo vệ hệ thống thoát nước” chưa cao. Tình trạng xả rác, vật dụng sinh hoạt làm tắc nghẽn dòng chảy vẫn diễn ra thường xuyên và chưa có biện pháp chế tài, xử lý đủ mạnh.

Nhằm giải quyết tình trạng ngập, ông Trần Vĩnh Tuyến đề nghị ngay trong năm nay, 24 quận huyện phải xử lý triệt để các công trình lấn chiếm kênh rạch, miệng giếng thu nước hay cống xả gây ngập, không để các công trình lấn chiếm tồn tại với bất kỳ lý do nào. UBND TP sẽ kiểm tra đột xuất và chủ tịch các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, ngập nước do nhiều nguyên nhân như lịch sử, con người, biến đổi khí hậu, quản lý quy hoạch… Để giải quyết căn cơ đòi hỏi trách nhiệm của cả cộng đồng, trước hết là chính quyền. Và chính quyền cũng không nên đổ lỗi cho nhiệm kỳ trước mà phải tập trung xử lý.

Đối với TTĐHCN TP, ông Tuyến yêu cầu phải cung cấp đầy đủ thông tin lượng mưa, tình hình ngập nước từng khu vực cho báo chí, nhất là trong mùa mưa để thông tin đến người dân. Bên cạnh đó, phải cải tiến nội dung báo cáo theo hướng khoa học, đầy đủ, cụ thể các điểm ngập trước đây, hiện nay còn bao nhiêu, nguyên nhân, giải pháp, làm sao thể hiện được tổng thể bức tranh chống ngập của TP. Đặc biệt, không nên dùng các khái niệm chuyên môn, sử dụng trong kỹ thuật như “tụ nước” để trả lời người dân.

Ông Tuyến cho biết: “TP sẽ sắp xếp để TTĐHCN TP thực hiện chức năng quản lý dự án và vận hành các công trình thoát nước đã nghiệm thu. Còn quản lý Nhà nước được giao về Sở GTVT và 24 quận, huyện. Cuối tháng 6 này, TP sẽ tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chống ngập, xử lý nước thải, sau đó sẽ đấu thầu chọn doanh nghiệp giải quyết ngập”.

Ngc Trinh

Bình luận (0)