Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phố Đông y kiểu mới… vẫn chưa hết cũ

Tạp Chí Giáo Dục

Không còn chỗ đứng cho những dược liệu kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá cả mập mờ; cũng không còn cảnh từng bao dược liệu của các cửa hàng tràn xuống lấn chiếm vỉa hè và cả lòng đường… Phố Đông y kiểu mới (nằm trên đường Lương Nhữ Học, phường 10, Q.5) quy hoạch từ cuối tháng 12-2016 đã khoác lên mình chiếc áo mới. Tuy nhiên, vẫn còn một vài cửa hàng thực hiện chưa đồng bộ.

Các cửa hàng này ở Phố Đông y được trang bị logo, hộp đèn, bảng niêm yết giá sản phẩm, đồng phục… nhưng hiện một số cửa hàng vẫn để nhân viên mặc y phục bình thường (ảnh chụp sáng 7-2). Ảnh: M.Châu

Diện mạo đổi thay

8 giờ sáng, ông Nguyễn Trọng Túy (Q.10) chạy đến cửa hàng Phương Thảo chuyên bán nhân sâm, nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, tam thất (số 65) phấn khởi nói: “Hơn 3 tháng không ghé qua mua thuốc, quay lại thấy phố khác hẳn. Sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn nhiều, sản phẩm không còn bày bán lung tung, lấn chiếm lòng lề đường nữa…”.

Chính những người buôn bán các loại thuốc Đông y ở phố này cũng không ngờ chỉ sau vài tháng thay đổi, lượng khách hàng đã tới đông hơn. “Sản phẩm sắp xếp gọn gàng, giá cả được niêm yết, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, nhân viên còn có đồng phục… Cả phố thay đổi hẳn, hiện đại hơn nhiều, lại tạo thêm niềm tin cho khách hàng nên các cửa hàng “đắt khách” hơn” (ông Trần Văn Hạnh, chủ nhà thuốc y học cổ truyền Thành Phát chia sẻ).

18 cơ sở (cửa hàng, cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc đông dược…) trên tuyến đường Lương Nhữ Học là tuyến đường đầu tiên được UBND Q.5 triển khai thí điểm Phố Đông y kiểu mới. Được biết, UBND phường 10, Q.5 đã sắp xếp bãi giữ xe cho nhân viên kinh doanh nên đã tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh hàng hóa, vừa tạo thêm không gian cho người đi bộ.

Ông Trần Sỹ Thái, Phó Chủ tịch UBND phường 10, Q.5 cho biết: “Các cửa hàng này được trang bị logo, hộp đèn, bảng niêm yết giá sản phẩm, trưng bày hàng hóa, đồng phục… Điều này nhằm đảm bảo yêu cầu về cảnh quan, môi trường, tiếp thị mẫu mã, chất lượng, giá cả, thái độ cầu thị, phục vụ văn minh… các loại thuốc đông dược và dịch vụ khám chữa bệnh trong lĩnh vực Đông y trên địa bàn phường”.

Nhưng… chưa đồng bộ

Mặc dù các nhân viên được trang bị đồng phục nhưng theo quan sát của phóng viên, nhiều nhân viên ở các cửa hàng tại Phố Đông y vẫn mặc quần áo bình thường. Ông Nguyễn Thanh Hùng (nhân viên bán dược liệu Đông y ở cửa hàng số 99) cho hay: “Nhân viên thường xuyên thay đổi, hơn nữa nhiều người về quê ăn Tết vẫn chưa lên nên nhiều chủ cửa hàng buộc phải ra bán hàng, chưa trang bị kịp thời đồng phục”.

Về vấn đề này, ông Trần Sỹ Thái cho rằng: “Việc mặc đồng phục chúng tôi chỉ tuyên truyền, vận động chứ không thể bắt buộc nên một số nhân viên chưa tuân thủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để mọi người cùng tham gia tạo ra bức tranh sáng, đẹp cho Phố Đông y”.

Ngày 6-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã có buổi làm việc với UBND Q.5. Tại đây, ông Tuyến khẳng định, thành phố rất quan tâm tạo điều kiện cho các điểm du lịch của địa phương phát triển. Từ đó, yêu cầu lãnh đạo Q.5 tạo điều kiện cho người dân ở Phố Đông y kinh doanh đúng pháp luật, sự kiến tạo của chính quyền sẽ giúp các hộ kinh doanh ở Phố Đông y chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Phố Đông y kết hợp với bảo tồn phố cổ nhằm tạo hành lang pháp lý để vận động các hộ cải tạo, trùng tu các di sản, căn nhà có kiến trúc cổ và hộ kinh doanh ngành nghề khác chuyển đổi loại hình kinh doanh phù hợp với quy hoạch nhằm đưa khu vực này trở thành địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan, mua sắm, chữa bệnh… tạo nguồn thu cho ngân sách quận.

Ngoài ra, một số cửa hàng vẫn chưa thực hiện theo mô hình kiểu mới này. Về vấn đề này, ông Thái giải thích: “Đầu năm mới này, trên đoạn đường Lương Nhữ Học (phường 10) có một cửa hàng bán thuốc Đông y từ đường Triệu Quang Phục chuyển về nên chúng tôi chưa cho triển khai kịp”.

Theo kế hoạch, nếu triển khai thành công Phố Đông y kiểu mới ở đường Lương Nhữ Học, Q.5 sẽ tiếp tục triển khai ở hai tuyến đường còn lại là Hải Thượng Lãn Ông (gồm 61 cơ sở) và Triệu Quang Phục (gồm 19 cơ sở). Theo đề án, nếu triển khai thành công, Phố Đông y này không chỉ tạo môi trường, cảnh quan sạch đẹp, thu hút khách hàng hơn mà còn là điểm nhấn để phát triển du lịch. “Việc kinh doanh ngành nghề truyền thống, cha truyền con nối gắn với kiến trúc nhà cổ đã tạo ra nét văn hóa đặc trưng của các con phố trên tuyến đường Triệu Quang Phục, Hải Thượng Lãn Ông và Lương Nhữ Học. Từ đó, thu hút một bộ phận khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan, mua sắm… Tuy nhiên, khách đến tham quan mang tính tự tham quan, tìm hiểu là chính, thiếu sự định hướng, hướng dẫn có tổ chức, quy hoạch từ các cơ quan chức năng” (ông Thái phân tích).

Theo đó, ông Thái cho rằng việc xây dựng Phố Đông y kiểu mới có tổ chức, quy hoạch sẽ tiếp tục giúp ngành nghề truyền thống phát triển gắn với phát triển du lịch trên địa bàn một cách bền vững.

Minh Châu

Bình luận (0)