Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu mô hình giáo dục tiểu học tại Thụy Sỹ

Tạp Chí Giáo Dục

(GD TP.HCM): – Ngày 1-2-2009, tại thành phố Bern, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thụy Sỹ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và tìm hiểu đời sống của một gia đình người Thụy Sỹ có con đang học tiểu học.
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến thăm và tìm hiểu cuộc sống gia đình ông Marending ở làng Belp, thành phố Bern. Đây là gia đình tiêu biểu có 2 con đang học tiểu học và có thành tích cao trong học tập ở Thụy Sỹ.
Phó thủ tướng đã trực tiếp hỏi thăm cuộc sống học tập và các hoạt động hàng ngày của các em nhỏ để hiểu thêm về mô hình quản lý giữa nhà trường và gia đình đối với bậc học tiểu học ở một quốc gia phát triển nhất châu Âu.
Theo đó, ngay từ lớp 1, các học sinh có quyền đánh giá sự hứng thú và yêu thích của mình đối với chương trình học và với chất lượng giảng dạy của giáo viên thông qua việc tô màu vào tranh vẽ (màu xanh thể hiện sự hài lòng, màu vàng biểu hiện sự bình thường và màu đỏ là bày tỏ sự không hài lòng với môn học đó).
Đến năm lớp 3 (9 tuổi), các em viết nhận xét và đánh giá về năng lực của giáo viên. Học sinh tiểu học có thể chia sẻ những khó khăn trong học tập của mình với thầy cô giáo và giáo viên có trách nhiệm phải giúp đỡ hết sức để các em có lòng tự tin và cảm nhận được sự hứng thú và vui vẻ mỗi khi tới trường.
Được biết, từ lớp 1 đến hết lớp 9, học sinh Thụy Sỹ được Chính phủ bao cấp 100% tiền học phí. Trẻ em dưới 10 tuổi ở Thụy Sỹ được quy định đi ngủ trước 21 giờ. Mỗi lớp học bậc tiểu học không được vượt quá 23 học sinh. Ngay từ lớp 1, tất cả học sinh có thể đăng ký tham gia các môn học ngoại khóa như cưỡi ngựa, trượt tuyết, cờ vua, võ thuật hay piano… Tất cả đều không thu học phí.
(Theo Chinhphu.vn)

Bình luận (0)