Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Phó thủ tướng thăm lớp, dự giờ

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân vừa đến thăm và dự giờ tại một số trường học ở TP.HCM, sau đó làm việc với Phó chủ tịch UBND TP và tập thể lãnh đạo Sở GD-ĐT TP. Đó là sự kiện nổi bật trong tuần đối với ngành.

Từ ngày nhậm chức đến nay, Phó thủ tướng – Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thường trực tiếp đi cơ sở để nắm tình hình và có những quyết sách phù hợp với thực tế giáo dục của từng địa phương và của cả nước. Lần này, đến thành phố sau hơn một tháng tựu trường, Phó thủ tướng – Bộ trưởng muốn biết thành phố triển khai tới đâu các chủ đề năm học mà Bộ đã phát động, đặc biệt là về kế hoạch phát triển giáo dục của thành phố trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.

Báo cáo với Phó thủ tướng, bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch UBND TP và ông Huỳnh Công Minh – Giám đốc Sở GD-ĐT, ngoài phần nêu các thuận lợi và thành tích đã đạt được từ đầu năm học đến nay, đã đề xuất với Chính phủ và Bộ nhiều vấn đề để Chính phủ và Bộ giúp thành phố nhanh chóng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiến độ hiện đại hóa nhà trường, nâng cao hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tuy thành phố đã xây mới mỗi năm khoảng năm, sáu trăm phòng học nhưng thực tế vẫn chưa giảm được sĩ số mỗi lớp – điều kiện thực hiện phương pháp dạy học tiên tiến – do học sinh từ các tỉnh thành khác chuyển đến quá nhiều. Tình trạng trường lớp quá tải vẫn là nỗi lo của lãnh đạo giáo dục thành phố vào mỗi đầu năm học. Luật xây dựng mới và thủ tục lập dự án nhiêu khê cùng với biến động giá cả vừa rồi đã làm chậm rất nhiều tiến độ xây trường… Vấn đề chồng chéo, chưa phân giao trách nhiệm rõ ràng trong việc cấp phép trường có yếu tố nước ngoài và đơn vị hoạt động du học đã làm cho công tác quản lý các lĩnh vực này tại thành phố ngày càng phức tạp. Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ yếu là của hệ thống trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố dường như đang bị thả nổi. Vấn đề trợ giá – phụ cấp đắt đỏ, do giá sinh hoạt tại thành phố tăng cao so với cả nước – cho đội ngũ thầy cô giáo, trong khi học phí không tăng hơn 10 năm nay… Đó là những vấn đề thành phố cần sự chỉ đạo, hỗ trợ, chia sẻ của Chính phủ và Bộ ngay từ năm học này.

Phó thủ tướng – Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã ghi nhận các ý kiến đóng góp và hoan nghênh ngành giáo dục thành phố đã nhanh chóng ổn định trường lớp ngay từ đầu năm học, triển khai ngay chủ đề năm học và các cuộc vận động mà Bộ đã khởi xướng. Đặc biệt, qua dự giờ thăm lớp tại một số trường, Phó thủ tướng hài lòng với các tiết dạy học cá thể hóa với phương pháp và thiết bị hiện đại, vai trò chủ động của học sinh tại các lớp học này được đề cao. Phó thủ tướng – Bộ trưởng đề nghị nhân rọng mô hình dạy học tiên tiến của Trường Lê Quý Đôn; mô hình tự chủ nhiệm vụ và tự chủ tài chính… Phó thủ tướng – Bộ trưởng cũng nhấn mạnh với lãnh đạo giáo dục thành phố về yêu cầu cần thiết phải xây dựng nhà trường hiện đại, có khả năng hội nhập với giáo dục thế giới nhưng luôn gắn liền với thực hiện mục tiêu giáo dục con người Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, luôn coi trọng truyền thống lịch sử và có lòng yêu quê hương, đất nước. Phó thủ tướng – Bộ trưởng tỏ ra tâm đắc với cuộc thi hát “Sử ca học đường” do Sở GD-ĐT TP vừa mới phát động trong các trường phổ thông trong năm học này và cho rằng “Sử ca học đường” cần mở rộng cho các trường học trong cả nước.

Nhuận Đức

Bình luận (0)