Chiều 11-10, tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 về đổi mới cơ chế tự chủ tài chính. Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi đồng 1
Báo cáo tại buổi làm việc, TS.BS Phan Văn Báu – Giám đốc BV Nhân dân 115 – cho biết, BV hiện nay có hơn 2.400 cán bộ, nhân viên. Là BV đa khoa hạng 1 quy mô lớn nhất TP (43 khoa, phòng) với 1.600 giường. Về tự chủ, cho đến nay 50% trang thiết bị của BV từ nguồn vay kích cầu. BV hiện đang phát triển mô hình viện trường trở thành BV hiện đại khu vực và thế giới. Năm 2017 có gần 1 triệu lượt khám bệnh, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 2.000 bệnh nhân nội trú. Năm 2018, khoảng 2.800 đến 3.000 lượt khám/ngày. Ngày đỉnh điểm khoa cấp cứu tiếp nhận hơn 350 trường hợp. Số ngày điều trị trung bình là 7,34 ngày…
Hiện ngoài nâng cao trình độ đội ngũ, BV đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị PET, MRI; triển khai các dịch vụ khám, điều trị theo yêu cầu. BV đã thực hiện đề án BV vệ tinh cho các BV: BV Đa khoa khu vực Cái Đước (Cà Mau); BV Lê Lợi (Vũng Tàu); BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông; BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu…
Cũng theo BS Báu, mỗi năm BV tiếp nhận 4.000 lượt SV thực tập, do đó cần được đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế kỹ thuật cao để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mức giao dự toán hiện nay đối với BV rất khó khăn. BV đề xuất được chi, thanh toán theo thực tế. Về cải cách tiền lương, kiến nghị UBND TP cho tự chủ điều chỉnh quỹ tiền lương theo thông tư Bộ Tài chính; được tự chủ chi thường xuyên…
“Hiện nay mỗi ngày khoa cấp cứu tiếp nhận 350 bệnh nhân và 250 lượt nhập viện, có khi đơn vị phải mượn máy thở từ các đơn vị khác. Kiến nghị tăng cường đầu tư trung tâm y tế vùng, giảm chuyển viện từ xa, tận dụng thời gian vàng trong hoạt động khám chữa bệnh. BV mong muốn được thí điểm theo mô hình doanh nghiệp nhằm xây dựng BV hiện đại, xứng tầm y tế quốc tế, tham gia dịch vụ y tế quốc tế”, BS Báu nói.
Theo đó, về kiến nghị cải cách tiền lương, đại diện Sở Tài chính TP cho biết, nguồn cải cách tiền lương hiện chỉ dùng bù đắp tăng lương theo lộ trình. TP có Nghị quyết 54 hiện đang chờ hướng dẫn của Sở Nội vụ để tăng lương.
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, cơ chế tự chủ đối với các BV hiện rất cần thiết, tuy nhiên thực hiện còn rất chậm. Trong tình hình hiện tại, các BV lớn cần có cơ chế riêng. Một mặt phục vụ nhân dân trong nước, một mặt đáp ứng trang thiết bị y tế hiện đại, trình độ chuyên môn để chữa bệnh cho người nước ngoài. Trước mắt Chính phủ đã cho phép 4 BV lớn trên cả nước thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ, tại TP.HCM có BV Chợ Rẫy; tại miền Bắc có các BV K, BV Bạch Mai, BV E. Tuy nhiên, bên cạnh việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ, các BV cân nhắc việc xã hội hóa có mặt trái là sự mất công bằng giữa người bệnh nghèo và người bệnh giàu. Khi đến các cơ sở y tế, những bệnh chưa cần thiết phải chụp chiếu bằng những máy móc hiện đại thì BV vẫn chỉ định chụp để tăng thu…
Trước đó Phó Thủ tướng đã có buổi làm việc đột xuất tại BV Nhi đồng 1 về công tác phòng chống dịch bệnh. Sau phần báo cáo về kết quả phòng chống dịch bệnh (tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi) của BV Nhi đồng 1 và báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y BS tại BV Nhi đồng 1 nói riêng cũng như các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM nói chung đã kịp thời có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh, điều trị kịp thời cho bệnh nhân.
Về những giải pháp trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch bệnh không còn là của các cơ sở y tế mà cần các ban ngành cùng chung tay. Đặc biệt, đối với bệnh sởi có chu kỳ nhất định. Do đó, các cơ sở y tế cần đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân, tránh để vào chu kỳ dịch mới bắt đầu chống thì đã muộn.
Hoài Thương

Bình luận (0)