Trong 2 ngày 29 và 30-11 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Theo đó, sáng 30-11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Phải làm cuộc cách mạng về y tế cơ sở”.
![]() |
| Cần phải làm cuộc cách mạng về y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. (Ảnh chụp phụ huynh chờ khám bệnh cho con tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM). Ảnh: H.Triều |
“Người Việt Nam tưởng ăn nhiều rau nhưng không phải. Chúng ta ăn thiếu rau, thiếu quả nhưng lại thừa muối. Hút thuốc lá chúng ta cũng cao hơn trung bình thế giới. Uống bia rượu thì quá nhiều, quán bia có khắp các đường phố”, Phó Thủ tướng nói.
Theo Phó Thủ tướng, số liệu điều tra của các tổ chức quốc tế cho thấy tại Việt Nam, hơn 57% người trưởng thành ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới. Mỗi người dân dùng 9,4 gam muối/ngày, gấp 2 lần so với khuyến cáo. 22,5% người dân hút thuốc lá, và đặc biệt có đến trên 45% nam giới hút thuốc. Gần 45% người dân uống bia rượu và hơn 22% uống ở mức nguy hại. Người Việt Nam uống bia rượu đứng thứ 29 trên thế giới. Bệnh tật học đường ở mức rất cao và tiếp tục gia tăng, cận thị có đến 20-35% và cong vẹo cột sống chiếm 15-30%. Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là môi trường nông thôn.
Cũng theo Phó Thủ tướng, mức đầu tư, chi cho y tế bình quân của Việt Nam còn thấp, tư nhân đầu tư vào y tế còn thấp…
Mặc dù vậy, Phó Thủ tướng cũng cho biết, thế giới đánh giá cao các mặt tích cực của y tế Việt Nam. Công tác phòng chống dịch và tìm kiếm cứu nạn rất tốt. Một trong những điểm đáng mừng là nhân lực y tế phát triển mạnh, số lượng tăng từ 200.000 người (năm 1993) lên 465.000 người (năm 2016). Đến nay, 87,5% số xã đã có bác sĩ; 96% thôn, bản có nhân viên y tế.
“Thế giới hiện đã hướng về y tế cộng đồng, mô hình bác sĩ gia đình. Tại Việt Nam, y tế cơ sở cấp xã, phường thường có đến 6 nhân viên, nhưng người bệnh lại cứ hướng hết lên trên. Ta phải thay đổi căn bản. Bây giờ phải giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế xã, cấp xã phải phấn đấu nâng cao năng lực để làm được các việc cơ bản. Sau đó sẽ căn cứ theo công việc mà giao chi phí. Làm tốt thì tay nghề bác sĩ cơ sở sẽ nâng lên, thu nhập của họ cũng tăng lên và họ yên tâm cống hiến cho nghề. Phải có đề án về cơ chế tài chính cho y tế cơ sở. Tiếp đó, Bộ Y tế sẽ ban hành danh mục các việc, dịch vụ cấp cơ sở”, Phó Thủ tướng nói.
“Việc khám bệnh định kỳ cho người dân là rất cần thiết, tiến tới phải khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Người dân chỉ cần khám sức khỏe đơn giản, siêu âm, khám mắt, khám họng”, Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng cũng mong muốn các địa phương, tùy ngân sách, theo gói dịch vụ mà tổ chức khám sức khỏe dần dần cho người dân để tiến tới mỗi người dân có sổ hồ sơ về sức khỏe như các nước khác đã làm.
Trước đó, ngày 29-11, phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, nhấn mạnh: “4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng. Đó là Nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. 4 nghị quyết đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra”.
Trình bày Nghị quyết số 18, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho hay, các nước trên thế giới trung bình có 12-16 bộ, trong khi Việt Nam hiện có 22 bộ, cơ quan ngang bộ – thuộc hàng cao nhất so với những nước có điều kiện tương đồng về dân số, quy mô lãnh thổ. Nghị quyết 39 năm 2015 đặt mục tiêu mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140.000-150.000 người nhưng thực tế không giảm mà còn tăng thêm 96.000 người, song không ai bị kỷ luật vì để phình biên chế. Một số cơ quan tham mưu của Đảng còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với cơ quan nhà nước. Về đơn vị hành chính cấp địa phương, sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh và 10 năm trở lại đây chỉ giảm duy nhất được một tỉnh là sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội.
Giới thiệu về Nghị quyết 19, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho hay, hiện cả nước có 57.995 đơn vị sự nghiệp công lập với tổng biên chế khoảng 2,45 triệu viên chức; chi lương cho khối này chiếm tới gần 40% tổng quỹ lương của ngân sách.
A. Khánh – T.Ban


Bình luận (0)