Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phối hợp triển khai hơn 40 loại mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 10-7, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQVN TP và các tổ chức chính trị – xã hội tại TP.HCM theo Quyết định số 1945/QĐ-BCĐ ngày 23-2-2024 của Ban chỉ đạo 138 TP”.


Quang cảnh hội nghị

Khai mạc hội nghị, Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng tham mưu Công an TP.HCM báo cáo, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, ban chỉ đạo cấp xã thường xuyên được kiện toàn; cấp ủy, chính quyền kịp thời ban hành các nghị quyết, kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương.

Theo báo cáo của Công an TP.HCM, năm 2023 đã tổ chức xây dựng, biên soạn hàng trăm đầu tài liệu, các đoạn phim ngắn, phóng sự đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng (HTV, VOV…) các trang mạng xã hội.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp lực lượng Công an tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị tuyên truyền lồng ghép tuyên truyền về an ninh trật tự, thu hút số lượng lớn lượt người dự, phát hành nhiều tài liệu tuyên truyền; phát loa tuyên truyền; đăng tin, bài viết trên các trang, nhóm mạng xã hội.


Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng tham mưu Công an TP.HCM trình bày tại hội nghị

Qua công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp cho các cơ quan chức năng 15.966 tin liên quan về ANTT, trong đó có 5.685 tin có giá trị; qua đó giúp lực lượng công an xử lý 1.927 vụ việc với 2.222 đối tượng vi phạm hành chính và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp cùng công an các cấp thành phố vận động Nhân dân thành lập và triển khai hơn 40 loại mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, trong đó có một số mô hình nổi bật, mang lại hiệu quả cao trong phòng chống tội phạm như: Mô hình camera giám sát an ninh trật tự, nhà trọ công nhân tự quản về ANTT, nhóm hộ tự quản, tự quản về ANTT, ứng dụng mạng xã hội (Zalo) tuyên truyền phòng chống tội phạm, tổ công nhân đường phố phòng chống tội phạm, tổ Nhân dân tuần tra, tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng.


Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu

Nổi bật như mô hình “Giúp đỡ cảm hóa, giáo dục người tái hòa nhập cộng đồng tại cộng đồng dân cư” gọi tắt là mô hình “5+1”: hiện nay có 100% địa bàn cấp xã xây dựng mô hình với 525 Tổ/3.417 thành viên; cách thức hoạt động: Công an cấp xã lập danh sách các đối tượng cần quản lý, giáo dục tại địa phương, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 cùng cấp ra quyết định phân công cho đoàn thể tham gia phối hợp cùng với lực lượng Công an và gia đình quản lý, giáo dục, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện vay vốn để sản xuất, kinh doanh cho các đối tượng tù tha, đặc xá trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức thực hiện tốt việc thi hành các bản án ngoài hình phạt tù tại địa phương.

Thời gian qua, MTTQ các cấp phối hợp lực lượng Công an Thành phố và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực đề ra nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm, giải quyết triệt để các vụ việc phát sinh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng cháy chữa cháy; xây dựng và duy trì các mô hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân cư… Tuy nhiên, thực tế cho thấy kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại một số địa phương thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các quận, huyện được báo cáo xoay quanh việc triển khai, kết quả thực hiện mô hình, đội nhóm trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền thực hiện chuyển hóa địa bàn phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội.

Kết luận tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, nhấn mạnh việc huy động sức mạnh của toàn dân tham gia vào công tác phòng ngừa tội phạm là một chiến lược đúng đắn và cần thiết. Ông Tuấn khẳng định rằng sự tham gia tích cực của người dân sẽ tạo nên một lực lượng mạnh mẽ, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu các hành vi phạm pháp.

Ngoài ra, ông cũng đề cao tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia vào việc phát hiện và tố giác tội phạm.

Không chỉ dừng lại ở việc tố giác, ông Tuấn còn nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ các đối tượng đã từng phạm tội. Việc này không chỉ giúp họ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng mà còn giảm thiểu nguy cơ tái phạm. Ông kêu gọi các cấp, các ngành cùng chung tay tạo điều kiện, cơ hội việc làm cho những người từng lầm lỗi, từ đó xây dựng một xã hội an toàn và văn minh hơn.

Ông Tuấn đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội phối hợp cùng Công an các cấp TP qua việc vận động Nhân dân thành lập và triển khai mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự.

Thủy Phạm

Bình luận (0)