Đó là một trong những nội dung vừa được đưa ra tại hội thảo “Vai trò của công đoàn trong chăm lo cho con công nhân lao động lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo” do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức vào chiều 4-4. Tham dự hội thảo có hơn 200 đại biểu là lãnh đạo đến từ các ban, ngành, đoàn thể, chủ các doanh nghiệp và công nhân đang làm việc trên địa bàn TPHCM.
Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho biết, để giải bài toán tìm chỗ học con công nhân cần xác định rõ trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp trên cơ sở quy định quyền trẻ em. “Trẻ học tại các trường mầm non công lập được nhà nước hỗ trợ 3,4 triệu đồng/trẻ/tháng nhưng trẻ học tại các trường, nhóm lớp ngoài công lập hiện nay không được nhận bất cứ hỗ trợ nào, đó là điều bất hợp lý” – bà Minh khẳng định.
Thống kê từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, TP hiện có 419 trường mầm non công lập và 488 trường ngoài công lập. Tổng số nhóm, lớp mầm non ngoài công lập có phép đang hoạt động là 1.490 nhóm và 421 nhóm không được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên về phân bổ vị trí hoạt động, hiện nay vẫn còn 11 phường, xã không có trường mầm non công lập.
Việc xây dựng các trường mầm non liên phường mặc dù đã có chủ trương chung của TP nhưng công tác xây dựng vẫn còn rất hạn chế. Mặc dù TP đã có chủ trương sử dụng 20% quỹ đất cây xanh, tận dụng đất trống ở vùng ven các KCX, KCN xây dựng nhà trẻ cho con công nhân nhưng vẫn chưa đáp ứng nổi nhu cầu.
THU TÂM (SGGP)

Bình luận (0)