Trước nguy cơ cháy nổ và đuối nước gia tăng trong mùa nắng nóng, Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ giáo dục học đường đến kiểm tra tại cơ sở, siết chặt trách nhiệm cộng đồng và chính quyền. Thành phố hướng đến xây dựng một môi trường sống an toàn, nơi mỗi người dân đều là một mắt xích trong “thế trận phòng ngừa sớm, ứng phó nhanh”.

Chủ động ứng phó
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, thời tiết cực đoan trở thành mối đe dọa thường trực. Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ hỏa hoạn, đặc biệt khi mùa hè đang đến, nguy cơ đuối nước xảy ra ở trẻ em luôn tiềm ẩn. Trước những cảnh báo hiện hữu, Đà Nẵng đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp thực chất nhằm phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH) và phòng chống đuối nước một cách toàn diện, với tinh thần “phòng ngừa là then chốt”.
Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2021-2025, toàn TP.Đà Nẵng ghi nhận 844 vụ cháy, chiếm tới 67,1% tổng số vụ cháy và sự cố cháy trên địa bàn. Những sự cố điển hình như vụ cháy 3 tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang (2-2021), cháy rừng tại Hòa Nhơn (5-2021), cháy cụm kho xưởng tại quận Liên Chiểu (7-2022), gần đây là vụ cháy căn hộ chung cư Mường Thanh (5-2025) đều gây tổn thất lớn về tài sản, có vụ làm thiệt mạng người dân.
Không chỉ dừng ở “giặc lửa”, tai nạn đuối nước cũng là hiểm họa cần đặc biệt quan tâm. Từ 2021 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận hơn 100 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 53 người, chủ yếu là trẻ em và học sinh tại các khu vực biển, hồ, suối không có cảnh báo hoặc kiểm soát. Vụ việc hai học sinh tử vong tại bãi biển Nam Ô vào những ngày đầu tháng 5 vừa qua tiếp tục là lời cảnh tỉnh đau xót về kỹ năng phòng tránh tai nạn của người dân, nhất là trẻ em.
Để chủ động nâng cao tinh thần PCCC và phòng, chống đuối nước khi mùa hè đang đến, ngày 16-5 vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước trong mùa nắng nóng 2025. Đại tá Phan Văn Dũng – Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Thường trực Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH nhấn mạnh, vào mùa hè khi nhiệt độ tăng cao trên diện rộng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn, cháy lan ở các khu dân cư, rừng du lịch, bãi giữ xe, nhà xưởng… Không thể để các vụ việc xảy ra do lơ là trách nhiệm và thiếu sự phối hợp đồng bộ.
Theo đó, từng sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể. Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh truyền thông tại chợ, trường học, điểm công cộng. Sở Công thương, Điện lực tăng cường kiểm tra hệ thống điện sinh hoạt và sản xuất. Sở Xây dựng đề xuất bổ sung các trụ nước chữa cháy ở hẻm nhỏ. Riêng Sở Nông nghiệp và Chi cục Kiểm lâm, cùng Công an TP.Đà Nẵng siết chặt kiểm soát cháy rừng tại những điểm du lịch như Bà Nà Hills, chùa Linh Ứng…
Đặc biệt, TP.Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên cả nước triển khai cao điểm kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, thiết lập và duy trì 702 “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 2.530 “Điểm chữa cháy công cộng”, cùng gần 700 “Điểm chữa cháy ban đầu”. Đây là những mô hình phát huy vai trò của người dân tại chỗ, vừa giám sát, vừa chủ động chữa cháy bước đầu, giảm thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp.
Trong công tác cứu hộ, Cảnh sát PCCC và CNCH TP đã tiếp nhận và xử lý hơn 4.500 tin báo trong 5 năm, huy động 18.000 lượt cán bộ, hơn 3.000 lượt phương tiện. Hiệu quả từ sự ứng trực thường xuyên góp phần quan trọng trong bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và du khách.
Nâng cao ý thức PCCC từ trường học
Ngay từ đầu năm học 2025-2026, ngành GD-ĐT Đà Nẵng đã đẩy mạnh nhiều hoạt động gắn liền với kỹ năng sinh tồn và ý thức PCCC cho học sinh các cấp. Đơn cử như tại Trường Mầm non Bình Minh, trẻ được hướng dẫn thực hành cùng khăn ướt, cúi thấp người thoát hiểm dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an phường. Ở cấp học cao hơn, tại Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến (quận Cẩm Lệ), gần 200 học sinh đã trải nghiệm một chuỗi hoạt động thực hành thiết thực như dập lửa do rò rỉ gas, thoát hiểm bằng xe thang, leo dây cứu nạn… Mỗi động tác, mỗi tình huống không chỉ là bài học kỹ năng mà còn là sự hình thành tinh thần chủ động trước rủi ro.
Ngành giáo dục Đà Nẵng cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các trường học phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tổ chức diễn tập định kỳ, lồng ghép nội dung PCCC vào các tiết học, hoạt động ngoại khóa. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho giáo viên, kiểm tra trang thiết bị tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ cao như trường vùng ven, trường học xuống cấp.
Việc chủ động từ những giải pháp cụ thể góp phần giảm tối đa thiệt hại. Đại tá Phan Văn Dũng nhấn mạnh: “Công tác PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước không thể giao khoán cho lực lượng chức năng. Đó là trách nhiệm của cả cộng đồng”.
Phan Vĩnh Yên
Bình luận (0)