Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phòng chống bệnh dịch tả heo châu Phi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là nhấn mạnh của của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả heo châu Phi (DTHCP) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức trực tuyến ngày 13-5.

Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại đầu cầu trực tuyến TP.HCM

Tại hội nghị nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao công tác phòng chống DTHCP của các bộ, sở ngành và các địa phương trên cả nước trong thời gian qua với tinh thần tích cực, quyết liệt.

Ông cho biết, DTHCP là dịch bệnh nguy hiểm, có khả năng gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến chăn nuôi. Ngay khi dịch bệnh xuất hiện, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã vào cuộc quyết liệt để ứng phó chống dịch và đạt được kết quả bước đầu hết sức quan trọng, giảm thiểu thiệt hại kinh tế do dịch bệnh gây ra.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng nhìn nhận chưa thể kiểm soát được sự lây lan của DTHCP. Tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết phức tạp, diễn ra trên diện rộng, chưa có vắc xin phòng bệnh, khả năng lây lan và tái phát cao. Nhiều địa phương đã triển khai biện pháp phòng chống nhưng vẫn còn địa phương thiếu chủ động, thiếu quyết liệt, coi nhẹ DTHCP, giao phó cho cơ quan thú y. Đáng nói, còn xảy tình trạng người dân tiêu hủy heo bị dịch chưa đúng nơi, quăng ra kênh rạch gây ô nhiễm môi trường.

“Tôi đề nghị các địa phương phải xem lại công tác phòng chống DTHCP. Kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, cá nhân nếu để xảy ra tình trạng này”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, công tác dập DTHCP là hết sức quan trọng. Ông đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung, tích cực hơn nữa vào công tác phòng chống dịch để đạt kết quả cao nhất, góp phần ổn định kinh tế. Trước hết cần xác định nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh là của cả hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xiết chặt buôn bán heo, xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp vi phạm, dù khó nhưng phải quyết liệt.

Ông cũng đề nghị các bộ ngành, ban chỉ đạo phòng chống Quốc gia chống dịch phải thường xuyên tổ chức, kiểm tra liên ngành để kịp thời có sự chỉ đạo. Đề nghị Bộ NN&PTNT tham mưu Chính phủ ban hành chỉ thị, quyết định phù hợp với tình hình mới, qua đó đề xuất phương thức hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch.

Đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn giết mổ heo trong điều kiện “không thể đóng cửa” nhưng phải tạo ra sản phẩm sạch. Hướng dẫn các địa phương thành lập trạm kiểm dịch Quốc gia lâu dài. Phải chủ trì phối hợp các địa phương, sở ngành để chỉ đạo tái cấu trúc ngành chăn nuôi nói chung, trong đó có ngành chăn nuôi lợn nhằm tạo ra  sản phẩm sạch cũng như có sản phẩm thay thế sản phẩm thiệt hại.

Ông giao Bộ Công thương chủ trì cuộc họp các bộ liên quan để có cơ chế phối hợp thu mua, giảm thiệt hại cho người dân. Giao chủ tịch UBND tỉnh/thành, địa phương chịu trách nhiệm huy động nguồn lực phòng chống dịch bệnh trên tinh thần chủ động giám sát, tiêu hủy nhanh nếu có dịch để tránh lây lan, ô nhiễm môi trường. Đặc biệt duy trì củng cố năng lực hệ thống thú y các cấp.

Bên cạnh đó, địa phương cũng phải chỉ đạo hỗ trợ cụ thể cho người dân áp dụng nghiêm các biện pháp phòng dịch cũng như hỗ trợ trong tiêu hủy heo bệnh. Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu sản xuất vắc xin hỗ trợ.

Báo cáo tình hình và công tác phòng chống DTHCP, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, tính đến ngày 12-5, bệnh DTHCP đang xảy ra tại 2.296 xã, 204 huyện của 29 tỉnh, TP với tổng số heo bệnh và tiêu hủy là 1.220.488 con (chiếm trên 4% tổng đàn heo của cả nước). Và thời gian qua đã có 29 xã thuộc 12 tỉnh, TP có dịch bệnh đã qua 30 ngày, sau đó phát sinh heo bệnh ở các hộ chăn nuôi khác trong cùng xã.

“Mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ NN&PTNT đã rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; lãnh đạo bộ, Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục thường xuyên thành lập các đoàn công tác đến các địa phương có dịch, địa phương nguy cơ cao để kiểm tra, hướng dẫn và đôn đóc thực hiện. Tuy nhiên việc tổ chức triển khai thực hiện ở nhiều địa phương còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại bất cập do mật độ chăn nuôi heo  dày đặc trong thôn, xóm, nhất là các tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh”, ông Phùng Đức Tiến cho biết.

Tại TP.HCM, địa phương chưa xảy ra dịch bệnh nhưng công tác phòng chống luôn hết sức chủ động, tích cực. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, TP đã ban hành quyết định xây dựng kế hoạch phòng chống DTHCP với 3 tình huống: Dịch ở miền Bắc, miền Trung; Dịch xảy ra ở ven TP và dịch xảy ra trong TP.

“Như vậy, hiện nay TP.HCM đang nằm trong tình huống thứ hai, đó là dịch xảy ra ở ven TP. Chúng tôi đã tăng cường tổ chức kiểm soát nguồn heo và thịt heo từ các tỉnh vào nội thành, thông qua kiểm soát chặt chẽ khu vực các trạm đầu mối giao thông, kể cả khu vực chợ đầu mối. Thành lập thêm 3 chốt kiểm dịch lưu động ở khu vực giáp ranh tỉnh Bình Dương, Đồng Nai để kiểm soát chặt chẽ nguồn thịt và heo sống từ các tỉnh vào TP. Đồng thời tiêu độc khử trùng ở các khu vực có phương tiện vận chuyển heo từ các tỉnh vào”, ông Lê Thanh Liêm cho biết.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, TP còn đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dịch bênh, hướng dẫn các biện pháp an toàn sinh học cho các hộ chăn nuôi; hỗ trợ người chăn nuôi thuốc sát trùng nhằm tăng cường tiêu độc mầm bệnh. Và tận dụng mạng xã hội Zalo để triển khai các biện pháp phòng chống dịch cũng như thông tin chi tiết về nguồn gốc thịt heo cho người dân nắm bắt kịp thời.

Nguyễn Trinh

 

 

 

 

 

Bình luận (0)