Yêu cầu này được Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia nêu ra tại Hội nghị sơ kết 8 tháng thực hiện Kế hoạch số 27/KH-VPTT ngày 14-6-2019 về việc tăng cường phối hợp công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại các tỉnh trọng điểm biên giới Việt Nam – Campuchia, do Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 tổ chức ngày 5-3 tại TP.HCM.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia phát biểu tại hội nghị
Xử lý gần1.200 đối tượng
Theo Ban chỉ đạo 389, trong 8 tháng qua (từ tháng 6-2019 đến nay), hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Các mặt hàng được đối tượng chú trọng là gỗ, đường cát Thái Lan, thuốc lá điếu, rượu ngoại, hàng điện tử điện lạnh cũ, xăng dầu, thực phẩm chức năng, ma túy…
Qua 8 tháng, các lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra 3.654 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép với 1.180 đối tượng; xử lý hình sự 87 vụ/103 đối tượng; xử lý hành chính 2.640 vụ/1.081 đối tượng; thu nộp ngân sách hơn 81 tỷ đồng.
Số lượng hàng hóa bắt giữ, tịch thu gồm hơn 412.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu; 576,4kg pháo nổ; hơn 64kg ma túy tổng hợp các loại; hơn 500 tấn đường cát; 10,362m3 gỗ, cùng nhiều chủng loại hàng hóa khác.
Tuy nhiên, đại diện cục quản lý thị trường các tỉnh phía Nam cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, các đối tượng đã chuyển sang thu gom khẩu trang y tế, dụng cụ phòng chống dịch bệnh để vận chuyển trái phép ra nước ngoài bán thu lợi bất chính.
Tại tỉnh An Giang, mới đây đã bắt giữ khoảng 41.000 khẩu trang y tế chuẩn bị đưa sang Campuchia tiêu thụ. Khi bị bắt, các đối tượng khai rằng, do chênh lệch giá bán khá cao giữa Việt Nam và Campuchia nên đã gom hàng mang qua biên giới bán kiếm lời. Thực trạng này phát sinh từ tháng 1 và xuất hiện cả tình trạng găm hàng để bán.
Đại diện tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, lực lượng biên phòng vừa phát hiện xuất lậu 5.000 khẩu trang. Tại Campuchia, 1 hộp khẩu trang bán ra khoảng 23 đô la Mỹ (hơn 510 ngàn đồng), so với giá bán của Việt Nam khoảng 160 ngàn đồng nên các đối tượng buôn lậu qua Campuchia để hưởng chênh lệch.
Tương tự, lực lượng bộ đội biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia cũng vừa thu giữ 44.250 khẩu trang y tế.
Đại diện Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho rằng, xuất lậu trang thiết bị y tế sẽ gia tăng thời gian tới. Đặc biệt khu vực miền Nam và nhiều nước trên thế giới đang thiếu mặt hàng này nên nguồn xuất lậu sẽ rất lớn.
Ngăn chặn tình trạng buôn lậu vật tư y tế
Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế đánh giá các lực lượng chức năng phối hợp làm tốt công việc và hết sức nghiêm túc. Số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý so với 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2%, nộp ngân sách tăng 58%. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những khó khăn nhất định. Tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia tại các địa bàn trọng điểm có nhiều đường mòn, lối mở, đường ngang, ngõ tắt, kênh rạch chằng chịt là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lợi dụng thực hiện hoạt động buôn lậu. Đối tượng sử dụng nhiều phương thức vận chuyển như vác bộ, phương tiện xe gắn máy hoặc xuồng máy nên việc bố trí bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa nhập lậu thường được vận chuyển vào các giờ cao điểm như chập tối, nửa đêm, gần sáng bằng nhiều thủ đoạn như chia nhỏ, xé lẻ, thuê người canh dò đường, theo dõi di chuyển của các lực lượng chức năng 24/24 giờ.
Đặc biệt, hoạt động của các đường dây buôn lậu có sự tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể để đối phó với lực lượng chức năng. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, liều lĩnh và manh động, sẵn sàng chống trả khi bị bắt giữ và thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động.
Trên cơ sở này, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế cho rằng phải đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới thông suốt từ Trung ương đến địa phương. Ngay trong lúc này phải tập trung ngăn chặn tình trạng buôn lậu các vật tư y tế liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Ông cho rằng, trước mắt các tỉnh Tây Nam cần tăng cường phối hợp, kiểm tra các mặt hàng y tế vận chuyển qua biên giới. Tích cực phát hiện sớm để tránh đầu cơ nâng giá các sản phẩm, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế. Về lâu dài, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan thường trực tại địa phương. Các lực lượng đang vào cuộc kiểm tra và phát hiện tới đâu sẽ xử lý nghiêm tới đó để ngăn chặn các đối tượng đưa khẩu trang lậu vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa khẩu trang ra nước ngoài tiêu thụ.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)