Sự kiện giáo dụcTin tức

Phòng chống cháy – nổ tại TP.HCM: Tăng kiểm tra, xử nghiêm vi phạm

Tạp Chí Giáo Dục

Lãnh đạo Bộ Công an và TP.HCM thăm gian hàng thiết bị PCCC

Tuy số vụ cháy, nổ và số người chết, bị thương do cháy nổ trên địa bàn TP.HCM đã giảm 30% so với năm 2009, nhưng, hiện trung bình mỗi tuần TP có ít nhất 1 người chết hoặc bị thương do cháy nổ; mỗi ngày xảy ra khoảng 2 vụ cháy nổ. Đây là những thông tin được đưa ra tại “Hội nghị tổng kết 6 năm triển khai thực hiện chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và sơ kết 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị 1634/ CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP.HCM” do Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 9-4.
Trên 70% sự cố cháy do điện
Năm 2014, cả nước xảy ra 2.783 vụ cháy làm 92 người chết và 114 người bị thương; 59 vụ nổ với hàng chục người chết và bị thương; tổng số tài sản bị thiệt hại lên tới 1.000 tỷ đồng. Trong quý I-2015, cả nước xảy ra 821 vụ cháy (làm chết 18 người, bị thương 43 người) và 18 vụ nổ (chết 9 người, bị thương 24 người), thiệt hại về tài sản khoảng 200 tỷ đồng. Riêng TP.HCM, năm 2014 có gần 700 vụ cháy và nổ làm chết 26 người, 27 người bị thương, thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn TP đã xảy ra 151 vụ cháy làm 1 người chết và 12 người bị thương, 1 vụ nổ làm 2 người chết, thiệt hại tài sản lên tới hàng chục tỷ đồng.
“Tình hình cháy, nổ trên địa bàn TP.HCM vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự và an toàn xã hội. Phần lớn số vụ cháy đều tập trung trong khu dân cư mà nguyên nhân gây cháy, nổ chủ yếu là do sơ suất bất cẩn trong sinh hoạt và sự cố về điện, trong đó cháy do sự cố điện chiếm 70,5%” – Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM Lê Tấn Bửu – khẳng định.
Về vấn đề này, ông Trần Kim Tuấn – Phó tổng giám đốc Công ty Điện lực TP.HCM – thừa nhận: Do sự đa dạng về kết cấu nhà, công trình trong các khu dân cư cùng với mạng lưới điện nội bộ đã được lắp đặt quá lâu, trải qua tu bổ nhiều thời kỳ và không được sự quản lý thống nhất nên nguy cơ sự cố chạm chập gây cháy luôn thường trực. Bên cạnh đó, trên thị trường hiện nay có nhiều dây, cáp điện và thiết bị sử dụng điện là hàng giả, hàng kém chất lượng. Khi sử dụng dễ bị chạm chập gây cháy nổ. Đặc biệt là sự chủ quan của người sử dụng điện, không kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện trong quá trình sử dụng… “Điện là nhu cầu của mọi người, vấn đề là sử dụng như thế nào cho hiệu quả và an toàn. Người dân phải tập cho mình thói quen kiểm tra các thiết bị, dây điện trong nhà. Trung bình 10 năm phải thay bỏ dây điện/lần, dù không hư cũng phải bỏ. Và trên hết phải đưa kiến thức sử dụng an toàn trường học từ lớp 1”, ông Tuấn khuyến cáo.
Hóa chất là thủ phạm gây nổ
Theo báo cáo của Sở Công thương, hàng năm TP.HCM tiêu thụ khoảng 1,4 triệu m3 xăng dầu, 300.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và hàng ngàn tấn hóa chất các loại. Mức tiêu thụ các loại sản phẩm trên của TP tăng 10%/năm và chiếm gần 30% lượng tiêu thụ của cả nước. Bên cạnh những đóng góp cho sự phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội, hoạt động hóa chất cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ cháy, nổ xuất phát từ việc không chấp hành các quy định về an toàn lao động, an toàn PCCC trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và vận chuyển hóa chất. Điển hình như vụ nổ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại chi nhánh Công ty TNHH Đặng Huỳnh (đường Lê Thị Riêng, KP.5, P.Thới An, Q.12) làm 3 người chết, 5 người bị thương và 118 căn nhà bị ảnh hưởng.
Ông Tôn Quang Trí – Phó giám đốc Sở Công thương TP – cho biết: “Trong năm 2014, sở đã thanh tra 579 cơ sở trong tổng số 638 cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang hoạt động trên địa bàn TP. Qua đó phát hiện 313 cơ sở vi phạm, tịch thu trên 48.000kg hóa chất công nghiệp. Ngoài ra, TP hiện có 512 đại lý xăng dầu. Trong đó có không ít cửa hàng kinh doanh không đạt yêu cầu nên Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và quận, huyện quy hoạch lại. Theo đó đã có 61 cửa hàng không đáp ứng được yêu cầu hiện hành nên đã phải ngừng kinh doanh”.
Tham dự hội nghị, Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an – khẳng định: “Mặc dù TP.HCM đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác PCCC nhưng cháy nổ vẫn xảy ra. Dự báo, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Theo đó, Sở PCCC TP, các sở ngành liên quan và nhân dân phải thực hiện nghiêm Luật PCCC. Đặc biệt, phải tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất hóa chất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.
Về phía TP, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Võ Văn Thưởng, thừa nhận: “Hỏa hoạn là điều đáng lo nhất ở một TP có nhiều nhà cao tầng, khu dân cư đông đúc như TP.HCM. Một nhà cháy thì 20 nhà lo, hàng trăm người bị ảnh hưởng. Vì vậy, phải xây dựng hệ thống báo cháy tự động từ các chung cư, nhà cao tầng kết nối với các phòng, đội PCCC quận, huyện. Bởi khi có sự cố cháy xảy ra, không phải người dân nào cũng bình tĩnh gọi điện báo cháy…”.
Bài, ảnh: Hòa Triều

Bình luận (0)