Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phòng chống sốt xuất huyết: Người dân vẫn còn thờ ơ

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM và khu vc phía Nam đang bưc vào cao đim dch bnh st xut huyết (SXH). Theo đó, đ dch bnh không bùng phát mnh, toàn ngành y tế TP.HCM đã và đang thc hin giám sát, kim soát ch đng tng khu ph, tng đim nguy cơ.

Nhân viên Trung tâm Y tế Q.Bình Thnh phun hóa cht dit mui

Tại KP.30, P.24, Q.Bình Thạnh, gia đình bà Nguyễn Thị Lành (61 tuổi) là một trong những điểm từng có ca mắc SXH cách đây không lâu. Bà Lành cho biết: “Mấy hôm trước cháu tôi bị sốt, mua thuốc uống không đỡ nên đi BV khám mới biết bị SXH, phải điều trị cách ly. Sau đó được hướng dẫn của nhân viên y tế địa phương, nhà tôi đã tổng vệ sinh, súc rửa các lu chứa nước, cái nào không dùng thì vứt bỏ, bây giờ trong nhà cũng đỡ muỗi hơn trước”.

Cách nhà bà Lành không xa là gia đình bà Quản Mai Yên đang có công trình xây dựng, vật liệu ngổn ngang, nhiều khu vực nước đọng. Bên cạnh đó là khu vườn trồng cây có nhiều vật dụng chứa nước mưa. “Nghe báo đài cảnh báo nhiều về dịch SXH, gia đình đã cố gắng giữ vệ sinh, không để lăng quăng muỗi gây bệnh cho mọi người. Tất cả những lu vại không dùng đến, chúng tôi đã úp ngược lên để muỗi, lăng quăng không phát triển. Gia đình tôi cũng thường xuyên được nhân viên y tế đến kiểm tra” – bà Yên cho hay.

Tại buổi thực địa tuyên truyền phòng chống SXH đến từng hộ gia đình, y sĩ Đinh Thị Vê – Trạm y tế P.5, Q.Bình Thạnh – cho biết, trên địa bàn phường có nhiều điểm nguy cơ cao như hộ gia đình có khuôn viên chật hẹp, nhà ẩm thấp, trong nhà có nhiều dụng cụ chứa nước, hoặc các gia đình đang có công trình xây dựng… Chính vì vậy, nhân viên trạm y tế phường phải thường xuyên ghé qua nhắc nhở và giám sát công tác phòng ngừa SXH. Đối với những điểm đã từng xuất hiện ổ dịch, việc giám sát, phun hóa chất diệt muỗi cũng như nhắc nhở người dân chủ động vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên và liên tục hơn.

Bà Phạm Nguyễn Ngọc Anh – Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế Q.Bình Thạnh – cho biết, từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn quận ghi nhận nhiều trường hợp mắc SXH, trong đó chủ yếu tại P.24 với 27 trường hợp (số ca mắc tập trung tại KP.3 với 9 trường hợp). Hiện nay, Trung tâm Y tế quận, trạm y tế cũng như các ban ngành đoàn thể tại 20 UBND phường đã phối hợp phòng chống SXH. Cụ thể, tăng cường kiểm soát các điểm nguy cơ trên địa bàn quận; tăng cường truyền thông đối với người dân trong công tác phòng chống SXH để người dân chủ động trong việc dọn dẹp vệ sinh hàng tuần, trong nhà và ngoài ngõ, không để dụng cụ chứa lăng quăng. Bên cạnh đó phun xịt các ổ muỗi để không có dịch SXH. Giám sát từng điểm nguy cơ cao như khu có công trình xây dựng, bãi đất trống, khu vực chứa phế thải, nhà dân có ca mắc và các chùa chiền…

“Tuy nhiên, hiện nay công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh SXH vẫn gặp một số khó khăn như tỷ lệ hộ dân mở cửa phun hóa chất còn thấp (khoảng 50%) – tỷ lệ này chưa đạt yêu cầu; người dân có hưởng ứng với công tác truyền thông, có thay đổi các hành vi nhưng làm chưa triệt để”, bà Ngọc Anh thừa nhận.

Theo bà Lê Hồng Nga – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, hiện bệnh SXH đang vào mùa cao điểm. Chỉ tính riêng tháng 7, số ca SXH tại TP là 6.456 ca (tăng 123% so với tháng 6), trong đó có trên 3.600 ca điều trị nội trú và trên 2.700 ca ngoại trú. Tính tổng 7 tháng đầu năm, TP có gần 32 ngàn ca mắc SXH (tăng 160% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó có 7 ca tử vong. Để hạn chế số ca mắc và dự phòng, ngay từ đầu năm TP đã đưa ra nhiều biện pháp, liên tục phát động các chiến dịch phòng chống SXH chủ động tại cộng đồng. Năm nay tập trung các giải pháp tác động đến hành vi của cá nhân. Sắp tới, Trung tâm Y tế dự phòng TP sẽ tổ chức 3 chiến dịch diệt lăng quăng…

Bài, ảnh: Hoài Thương

 

Bình luận (0)