Năm 2020, cả nước có 356 người chết và mất tích do thiên tai; thiên tai gây thiệt hại hơn 35.181 tỷ đồng. Tại TP.HCM, xảy ra 9 đợt lốc xoáy, 4 đợt triều cường lớn với đỉnh triều đạt và vượt mức báo động cấp III, 3 đợt sạt lở bờ sông, kênh rạch. Hậu quả 2 người chết do cây xanh đổ khi mưa giông, 17 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, 319 cây xanh ngã đổ và diện tích đất sạt lở lên đến 2.470m2.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan (thứ hai từ phải qua) khảo sát dãy phòng học bị hư hỏng do giông lốc
Công tác phòng chống thiên tai còn nhiều hạn chế
Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP.HCM, nhờ sự chủ động, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Thành ủy, UBND TP, sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, các địa phương, sở ngành; đặc biệt nhờ sự quyết tâm kịp thời và chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng” trong tổ chức phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền địa phương đã góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản. TP vẫn đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.
Tuy nhiên, công tác PCTT vẫn còn hạn chế bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó, một số địa phương triển khai thực hiện công trình PCTT còn chậm. Một số dự án thoát nước, chống sạt lở, công trình thủy lợi thi công chưa đạt tiến độ đề ra. Tình trạng san lấp, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn bảo vệ bờ sông, kênh rạch chưa được xử lý triệt để làm gia tăng tải trọng mép bờ sông…
Đơn cử phía Đông Q.12, đoạn đê bao tại gói thầu 1A, 1B, 1C, 1D sông Sài Gòn, gói thầu 3A sông Vàm Thuật và đoạn đê bao rạch Cầu Võng tại gói thầu 4B1, 4B2 thấp hơn đỉnh triều cường tháng 11-2020 khiến nước tràn qua đê gây ngập cục bộ. Các dự án đê bao sông Sài Gòn, sông Vàm Thuật, kênh Tham Lương, dự án cống ngăn triều đã đầu tư nhưng chưa đồng bộ, không được duy tu sửa chữa thường xuyên làm hạn chế khả năng điều tiết, thoát nước, ngăn triều.
Ông Đậu An Phúc – Phó Chủ tịch UBND Q.12 – cho biết: “Các dự án đầu tư chưa được đồng bộ, một số dự án chủ đầu tư chậm khắc phục sự cố, tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn bị sạt lở, sụt lún… làm giảm hiệu quả dự án, gây ngập úng khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt nhân dân”.
Ở góc độ tham gia cứu nạn cứu hộ, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP – nhìn nhận, công tác cứu nạn cứu hộ tuy được quan tâm, đầu tư nhưng trình độ cán bộ chiến sĩ còn nhiều hạn chế trong công tác thực hiện nhiệm vụ; trang bị phương tiện cho cá nhân phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ còn thiếu, chất lượng chưa đảm bảo.
Về công tác quản lý cây xanh, bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP – lo ngại trong tiến trình đô thị hóa với tốc độ và nhu cầu xây dựng gia tăng khiến hệ thống cây xanh đường phố bị xâm hại. Việc thi công các công trình ngầm hóa lưới điện, cấp thoát nước, cải tạo vỉa hè chưa quan tâm đến biện pháp, phương án bảo vệ giữ gìn cây xanh, xâm hại nghiêm trọng đến hệ thống rễ cây dẫn đến đổ, gãy khi giông lốc, mưa lớn.
Phòng chống thiên tai là bảo vệ tính mạng con người
So với cả nước, các vụ thiên tai xảy ra ở TP.HCM trong năm 2020 tuy ít nhưng xét về mức độ thiệt hại, ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – đánh giá là khá lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân TP. Cứ mỗi lần xảy ra ngập, người dân phải chịu cảnh nước tràn vào nhà nhiều giờ đồng hồ, thiệt hại không thể đánh giá hết. Thậm chí nguy cơ thiệt hại nhân mạng càng lớn nếu cây xanh đổ trong nội thành, hay trường học đối diện giông lốc, mưa lớn kéo dài.
Ông Hoan yêu cầu trong bất cứ hoàn cảnh nào đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải phòng trước chứ không thể để xảy ra rồi mới chống. Phải chuẩn bị trước những điều kiện cần thiết để có thể ứng phó kịp thời nếu xảy ra những tình huống thiên tai bất ngờ. Xem công tác PCTT&TKCN là một nhiệm vụ thường xuyên của các đơn vị và địa phương. Không được chủ quan, không lơ là, đặc biệt trong thời điểm vào mùa mưa hoặc chuẩn bị bước vào cao điểm mùa khô.
“Phải quan tâm đặc biệt đến PCTT. Phải xem tính mạng con người, sự an toàn cho cộng đồng xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Nói đến PCTT không phải chỉ riêng ngành nông nghiệp hay chỉ ở các huyện ngoại thành, những khu vực ven sông, ven đê mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị. Các quận nội thành cũng phải có tinh thần tích cực tham gia PCTT ngay trên địa bàn của mình”, ông Hoan nhấn mạnh.
Dự báo trong năm 2021, tình hình thời tiết, thiên tai sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, ông Hoan đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của UBND TP về tăng cường công tác PCTT&TKCN năm 2021 trên địa bàn TP. “Từng đơn vị, địa phương, kể cả TP cũng phải có phương án cụ thể. Đặc biệt chú ý tình huống xảy ra trong điều kiện TP có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Việc ứng phó, chống chọi thiên tai cũng phải nằm trong không gian, bối cảnh phòng chống dịch Covid-19 của TP, đòi hỏi kịch bản phải khác, không thể là kịch bản cũ”, ông Hoan nhấn mạnh.
Ngọc Trinh

Bình luận (0)