Đây là chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM tại Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy (PCCC); phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2018 và triển khai kế hoạch công tác năm 2019, do UBND TP.HCM vừa tổ chức. Qua thống kê, năm 2018, TP xảy ra 49 vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng, chủ yếu là khai thác rừng trái phép, phá rừng trái pháp luật, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; xảy ra 4 vụ cháy lên đến 30 hécta đất có thảm thực vật thân cỏ và cây phân tán.
Năm 2018 thời tiết cũng có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện 9 cơn bão, 3 cơn áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông, theo đó TP phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 9 và 4 đợt lốc xoáy mưa giông, 6 đợt triều cường lớn, 7 vụ sạt lở bờ sông, kênh rạch, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Đánh giá công tác PCTN và TKCN, Đại tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM – cho biết, trong công tác TKCN, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP đã hướng dẫn cho 1.000 người thoát nạn trong đám cháy, trực tiếp cứu 296 người, tìm được 25 thi thể nạn nhân, xử lý 24 vụ cháy điện, chống ngập 239 điểm.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Liêm, cho biết công tác BVR, PCCC, PCTT, TKCN năm nào cũng làm nhưng cũng phải nhìn lại, qua đó đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để giải quyết vấn đề cho thời gian tới hiệu quả hơn.
Trong công tác BVR và PCCC rừng, ông Liêm đề nghị tăng công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp các sở, ngành chức năng kiểm lâm, công an, quân đội, cảnh sát PCCC, quản lý thị trường, thanh niên xung phong để đấu tranh các hành vi vi phạm quy định lĩnh vực quản lý, BVR, động vật hoang dã.
Trong công tác PCTN và TKCN, ông Liêm giao Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tham mưu UBND TP cân đối nguồn vốn mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác PCTT và TKCN ứng phó với mưa bão xảy ra trên địa bàn TP. Các sở ngành, địa phương căn cứ vào nội dung chỉ thị về tăng cường công tác PCTT và TKCN năm 2019 của UBND TP để triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Mùa mưa bão đang đến, ông Liêm yêu cầu các địa phương như quận 2, huyện Nhà Bè, Bình Chánh có nhiều điểm sạt lở từng cấp đặc biệt nguy hiểm phải hết sức tập trung rà soát điểm sạt lở, sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng con người. Huyện Cần Giờ điều kiện đi vào đất liền còn khó khăn, khi bão tới phải chủ động xử lý các tình huống bất trắc như di chuyển các bệnh nhân nặng, thai phụ vào đất liền.
“PCTT là công tác thường xuyên. Trên thực tế lý thuyết đã có nhưng chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, không đợi đến khi xảy ra mới tính toán thực hiện”, ông Liêm nhấn mạnh.
Minh Phương

Bình luận (0)