Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phòng tránh tai nạn do rò rỉ khí gas

Tạp Chí Giáo Dục

Mi đây, quán cơm Phong Ký (s 499 Phm Văn Bch, phưng 15, qun Tân Bình) bt ng phát ra 2 tiếng n ln, sau đó bùng cháy d di. S vic xy ra sau khi nhân viên thay bình gas mi ri đi đưc ít phút.

Đ đm bo an toàn, ngưi dùng cn khóa van bình gas khi không đun nu

Tai nn khi đun nu

Theo lời người dân tại hiện trường, ngay khi khói lửa bùng phát thì vợ và con gái chủ quán hoảng hốt chạy ra ngoài cầu cứu, trong khi người chủ quán tên Thành (70 tuổi) vẫn bị kẹt trong phòng ngủ. Thấy vậy nhiều người hàng xóm nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không khống chế được vì luồng khói tỏa ra đen kịt, lửa cháy liếm ra ngoài hiên nhà gây cháy cả mái hiên di động. Trong lúc người dân tưởng như đã bất lực thì lực lượng Cảnh sát PCCC quận Tân Bình và quận 11 cùng 5 xe chữa cháy đã kịp thời có mặt để ứng cứu. Theo đó, lực lượng được chia thành 2 nhóm, một nhóm khống chế “giặc lửa”, nhóm còn lại nhanh chóng tiếp cận vị trí phòng ngủ, đập tường để giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, khi được giải cứu ông Thành đã bị ngất xỉu vì ngạt khí trong tình trạng nguy kịch nên được đưa đi cấp cứu.

Sau 30 phút ứng cứu, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng sau đó đã xác định được vị trí phát hỏa là tủ để bình gas, nên nguyên nhân gây cháy nổ có thể do rò rỉ khí gas gây nên. Được biết, quán cơm mới thay bình gas mới, vụ cháy xảy ra sau khi nhân viên vận chuyển gas vừa rời đi ít phút. Hậu quả vụ cháy làm hư hại nhiều tài sản của gia chủ.

Theo khuyến cáo của Tổ Xây dựng phong trào toàn dân PCCC – Đội 4 – Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, tình trạng rò rỉ khí gas gây cháy quán cơm không phải là trường hợp cá biệt. Vì thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy có liên quan đến khí gas khi đun nấu. Trong đó có vụ cháy tại tầng 7, chung cư Fideco Riverview (phường Thảo Điền, quận 2) do nấu ăn quên tắt bếp gas; vụ cháy tại phòng trọ thuộc hẻm 903 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7) làm chết 1 người; vụ cháy tại Quán Phúc Ký (514 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) làm chết 2 người do bất cẩn trong sử dụng gas.

Cách s dng gas an toàn

Đề cập đến các sự cố liên quan đến gas, chiến sĩ Tấn Tài (Đội 4, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM) lưu ý, tình trạng sử dụng gas nhưng thiếu kỹ năng ứng phó đã khiến nhiều người trở nên lúng túng hoặc thậm chí hành động sai lầm, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, việc trang bị kiến thức PCCC liên quan đến gas là hết sức cần thiết. Thực tế, bản thân khí gas không gây cháy, chỉ khi khí gas bị rò rỉ (thường gặp nhất là dây dẫn gas bị rò rỉ từ ống dẫn cao su, van hỏng…) kết hợp với ôxy trong không khí tạo thành hỗn hợp cháy. Hỗn hợp này nếu gặp nhiệt độ cao phù hợp hoặc có tia lửa phát ra (khi bật công tắc bật đèn, quạt, điện thoại, giày cao gót có kim loại tiếp với mặt sàn) sẽ dễ dẫn đến cháy, nổ lớn.

Do đó, để tránh xảy ra sự cố cháy, nổ khi sử dụng gas, người dùng phải lưu ý đặt bình/chai chứa gas thẳng đứng ở nơi thông thoáng, không đặt cạnh các nguồn khí nén khác và cách xa nguồn nhiệt 1m; luôn khóa van cổ bình khi không sử dụng; không bố trí bàn thờ, bếp than, bếp củi, cầu dao điện gần với khu vực đặt bếp, bình gas; không để các chất dễ cháy như cồn, xăng dầu, sơn trong tủ, hộc bếp; đặt bếp cao hơn bình gas, không để ống dẫn gas chạm vào bề mặt nóng của bếp; không che chắn bếp bằng vật liệu dễ cháy. Trong trường hợp khi đánh lửa bếp nhiều lần mà không bật được lửa bếp, phải để hơi gas trên bếp khuếch tán hết mới tiếp tục thao tác đề phòng ngọn lửa bùng cháy lớn gây nguy hiểm. Đặc biệt, người sử dụng không tự ý tháo dỡ các phụ kiện của bình/chai chứa gas, không dùng lực quá mạnh để đóng hoặc mở van bình/chai chứa gas; không để thiết bị sử dụng gas đè lên dây dẫn gas hoặc để dây dẫn gas gần nguồn nhiệt; luôn vệ sinh sạch sẽ bếp, dây dẫn gas, van bình nhằm loại bỏ điều kiện động vật gặm, cắn dây; thường xuyên kiểm tra rò rỉ gas bằng nước xà phòng (tuyệt đối không được dùng bật lửa, diêm soi, xem chỗ hở).

Trong trường hợp phát hiện khí gas bị rò rỉ, người sử dụng tuyệt đối không làm phát sinh tia lửa (không bật/tắt công tắc điện, quạt điện, sử dụng điện thoại di động), việc cần làm lúc này là ngay lập tức khóa van cấp gas và mở thông thoáng các cửa, nhất là các cửa phía trên để tạo đối lưu cho khí gas thoát đi và hạ nhiệt độ phòng. Sau đó, dùng các phương pháp thủ công để quạt bớt mùi gas (như quạt nan, bìa giấy), nếu quạt máy đang mở thì vẫn cứ để nguyên. Đối với những chỗ bị rò, rỉ gas thì cần dùng vải ướt quấn xung quanh hoặc dùng xà phòng bánh để bịt lỗ rò, rỉ tạm thời. Nếu không xử lý được mùi gas, không khóa được van gas hay phát sinh đám cháy, phải dùng chăn ướt phủ lên bếp hoặc bình gas cho tắt lửa, hoặc dùng bình chữa cháy phun dập tắt đám cháy và gọi điện ngay đến số 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Bài, ảnh: Vũ Phương

 

Bình luận (0)