Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phong trào “Xã hội học tập”: Còn lắm nhiêu khê

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 17-2, UBND TP.HCM, tổ chức lễ sơ kết “Kế hoạch xây dựng xã hội học tập” năm thứ 1 của giai đoạn 2008-2010, dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch UBND TP.HCM cùng sự hiện diện của lãnh đạo ngành GD-ĐT, lãnh đạo UBND và Phòng GD-ĐT 24 quận – huyện.
Theo báo cáo của TS. Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: “Sau một năm thực hiện Quyết định 1190 của UBND thành phố về xã hội học tập đã có 5/14 quận – huyện đạt 100% các phường xã xây dựng được TTHTCĐ. Đó là các quận – huyện: Quận 12, Tân Phú, Củ Chi, Bình Chánh và Hóc Môn. Chỉ có hai quận 4 và 7 chưa có thành lập được trung tâm nào. 17 quận huyện còn lại đều có ít nhất một trung tâm. Các trung tâm này đã thu hút hàng chục ngàn người dân theo học, đa số là thanh thiếu niên”. Bà Hoàng Thị Hồng Hải, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Phú cho biết nguyên nhân đạt tỷ lệ 100% phường có TTHTCĐ: “Tân Phú là quận mới thành lập, còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi có một số thuận lợi: thứ nhất là sự quan tâm của Quận ủy, UBND quận và lãnh đạo 11 phường. Thêm vào đó, quận vừa hoàn thành phổ cập bậc trung học. Ngoài ra, trong một số tiêu chí đạt khu phố văn hóa có tiêu chí phổ cập và xã hội học tập. Nhờ thế, quận Tân Phú khá thuận lợi trong việc thành lập các TTHTCĐ”.
Làm việc nhưng không có lương
Một số lãnh đạo quận – huyện cho biết, việc thành lập các TTHTCĐ ở các phường xã không hẳn là khó khăn, nhưng quyền lợi cho Ban giám đốc các Trung tâm này hoàn toàn không có, liệu hiệu quả sẽ như thế nào? Ông Phan Thành Lập, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Bình Tân cho biết: “Bình Tân hiện nay chỉ có một trung tâm học tập cộng đồng, chúng tôi có đủ điều kiện để mở thêm 2 trung tâm, nhưng Phòng Nội vụ quận không đồng ý. Vì lý do Ban giám đốc trung tâm chưa có chế độ phụ cấp trách nhiệm nên phòng không thể ký Quyết định được”. Bà Hoàng Thị Hồng Hải cho biết: “Năm 2008, chưa một anh chị nào điều hành các trung tâm nhận được đồng nào. Các anh chị làm việc chủ yếu là cố gắng như một sự đóng góp”. Hy vọng năm 2009, các bộ, sở, ngành không thể để các trung tâm này “thường trực” mang số phận “tầm gửi”.
T.T.Q

Bình luận (0)