Dù một số quy định đã có hiệu lực từ lâu nhưng không ít người dân vẫn phớt lờ, bất chấp nguy hiểm.
Từ ngày 5-5, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. Đây là một trong số các nội dung quy định tại Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi.

Mặc dù quy định là vậy nhưng tại khắp các ngã ba, ngã tư… nhiều người vẫn tràn ra đường để phát tờ rơi. (Ảnh chụp trên đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú sáng 24-5).

Nghị định 28/2017 về việc phạt quảng cáo, rao vặt sai quy định đã có hiệu lực. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng. Tuy nhiên, hình ảnh những bức tường, những trụ điện dán đầy tờ rơi quảng cáo vẫn nhan nhản trên đường phố.

Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 1-2-2017 tăng mức phạt tiền đối với hành vi gây mất vệ sinh khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. Thế nhưng, trên một số tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, người dân vẫn vô tư xả rác sai quy định.
Theo quy định tại điểm i và điểm k khoản 3 điều 6 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26-5-2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, đối với một trong các hành vi: người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ; chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách (trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật) thì bị tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Song trên thực tế rất nhiều người điều khiển xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. (Ảnh chụp trên đường Bình Quới – Bình Thạnh).
T.Quyên (Q.3, TP.HCM)

Bình luận (0)