Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phụ huynh bắt đầu tìm chỗ bán trú cho con

Tạp Chí Giáo Dục

Mc dù phi còn ti 6, 7 tháng na mi bưc vào năm hc mi 2018-2019, nhưng hin nay nhiu ph huynh (PH) có con chun b vào các lp đu cp đang rt ráo tìm đưng gi con vào lp bán trú.

Trưc tình hình “rng vàng” vào lp 1, ca vào bán trú s khó hơn. Ảnh: N.Tr

So với những năm học trước, năm học mới 2018-2019 đặc biệt hơn ở chỗ HS đầu cấp đều là tuổi “vàng”. Vào lớp 1 là trẻ sinh năm Nhâm Thìn (rồng vàng) (SN 2012), lớp 6 là năm Đinh Hợi (heo vàng) (SN 2007). Đối với các quận, huyện đông dân nhập cư thì ngoài áp lực tăng dân số cơ học còn gánh thêm áp lực tăng HS tuổi “vàng”. Đây cũng là lý do khiến những PH có con vào các lớp đầu cấp phải sớm lo chuyện bán trú, chậm chân sẽ mất cơ hội…

Lo trưc đ tăng cơ hi hc bán trú

Những ngày nay, chị O. (tạm trú Q.Gò Vấp) đang tranh thủ hỏi thăm người quản lý khu phố để xin được tờ giấy giới thiệu trẻ vào lớp 1 Trường TH Nguyễn Thượng Hiền cho con trai. Theo chị O., quản lý khu phố là người giữ những giấy tờ này. Vào thời điểm nhập học, khu phố sẽ phát về cho PH nhưng chị muốn xin sớm, bổ sung hồ sơ để xin bán trú cho con trai.

Hiện con trai chị O. đang học tại Trường Mầm non Vàng Anh. Theo đúng tuyến, con chị vào Trường TH Nguyễn Thượng Hiền. Xét về điều kiện vào bán trú, con trai chị O. đủ điều kiện vì tạm trú tại khu vực được 1,5 năm, lại học trường mầm non trong tuyến. Tuy nhiên chị O. cho rằng, nhu cầu bán trú của HS trường này luôn đông, số lớp lại có hạn. Hầu hết các diện đúng tuyến và có hộ khẩu tại khu vực sẽ được nhà trường ưu tiên trước, theo đó cơ hội của con chị sẽ thấp hơn.

“Nếu đợi đến cận ngày đi học mới đăng ký bán trú thì chắc chắn không có suất để vào. Chưa kể, năm nay trẻ vào lớp 1 sinh năm Nhâm Thìn số lượng đông hơn, kéo theo nhu cầu bán trú tăng cao nên gia đình tôi phải lo trước, xem điều kiện ra sao để còn biết đường bổ sung hồ sơ”, chi O. cho biết.

Cũng theo chị O., nếu không đăng ký được bán trú sẽ phải tìm trường học khác cho con. Vì hai vợ chồng đi làm cả ngày, xa nhà. Trong khi ông bà ngoại ở Long An, ông bà nội Đồng Nai, không có người thân nhờ đưa đón nếu con trai không được học bán trú.

Chung hoàn cảnh với chị O., gia đình anh M. cũng đang hỏi thăm thông tin Trường THCS Lê Anh Xuân (Q.Tân Phú) về việc tổ chức bán trú. Nếu trường có tổ chức và gia đình anh xin được mới quyết định cho con vào học lớp 6 mặc dù thuộc diện đúng tuyến. Ngược lại, anh chị sẽ sớm tìm trường khác cho con.

Vợ chồng anh M. làm việc tại Q.7, lại là giờ hành chính, sáng đi chiều về nên không có thời gian đưa đón con nửa buổi. Điều kiện này bắt buộc gia đình anh phải xin cho con vào bán trú nếu không xin được thì gia đình sẽ tìm trường khác cho con.

Áp lc gim lp 2 bui/ngày đè lên các đa phương

Hàng năm, ngành GD-ĐT TP.HCM đưa hàng ngàn phòng học mới vào sử dụng. Tuy nhiên, trước áp lực tăng dân số cơ học, số phòng học mới đưa vào sử dụng không thể đáp ứng đủ việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Năm học 2018-2019, Sở GD-ĐT TP.HCM dự kiến tăng khoảng 60 ngàn HS từ mầm non đến THPT. Trong đó bậc tiểu học tăng cao nhất, gấp 2 lần so với năm học trước với khoảng 20 ngàn em. Đây là áp lực không nhỏ cho nhiều quận, huyện trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhất là các quận, huyện có dân nhập cư đông như Bình Tân, Gò Vấp, Tân Phú, Q.12, huyện Bình Chánh…

Ông Khưu Mạnh Hùng – Trưởng phòng GD-ĐT Q.12 – chia sẻ, áp lực trước đà tăng dân số cơ học diễn ra hàng năm chứ không đợi đến năm tuổi “vàng” mới xảy ra. Năm học 2017-2018, tỷ lệ học 2 buổi/ngày bậc tiểu học, THCS của quận khoảng 20%. Trước tình hình này, quận khó tăng tỷ lệ học 2 buổi/ngày trong năm tới.

Tại Bình Tân, năm học 2017-2018, lớp học 2 buổi/ngày của tiểu học, THCS đạt trên 30%. Theo ông Ngô Văn Tuyên – Trưởng phòng GD-ĐT quận, năm học tới, tỷ lệ lớp học 2 buổi/ngày của quận sẽ giảm vì HS tuổi “vàng” vào lớp đầu cấp chắc chắn tăng. Nhưng theo chủ trương, trước mắt ngành GD-ĐT quận vẫn thực hiện giải quyết đủ chỗ học cho HS, nếu đông quá sẽ tăng sĩ số HS/lớp, sau đó mới tính đến việc tổ chức 2 buổi/ngày. Riêng đối tượng vào lớp bán trú, các trường sẽ ưu tiên diện đúng tuyến, là con công nhân viên chức…

Ông Tuyên cho biết: “Cứ đến thời điểm rà soát số liệu trẻ tại khu phố ra lớp là quận lại chịu nhiều áp lực. Năm học trước, tính riêng bậc tiểu học, toàn quận có khoảng 11 ngàn HS. Dự kiến năm học 2018-2019 có khoảng 13.500 em và số HS vào lớp 1 tăng khoảng 2.500 em. Trong khi đó, không có trường học mới đưa vào sử dụng, chỉ xây chen thêm được 11 phòng. Như vậy, tỷ lệ 2 buổi/ngày chắc chắn sẽ giảm”.

Nói đến việc tổ chức 100% lớp học 2 buổi/ngày nhằm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, ông Tuyên cho rằng, Bình Tân phải xây thêm khoảng 100 trường học cho 3 bậc, trong đó tiểu học khoảng 40 trường thì mới đạt yêu cầu.

Nguyn Trinh

 

Bình luận (0)