Ngày 28-3, chị Trần Thị Thu Thủy – phụ huynh bé Ng.S.Q.T (4 tuổi, HS Trường Mầm non Đại Hồng, điểm trường thôn Hà Vy, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, cháu T. đã được xuất viện tuy nhiên cháu vẫn chưa trở lại trường do còn tâm lý hoảng sợ…
Trước đó, gia đình cháu T. đã làm đơn gửi đến Phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc tố cáo việc con mình bị cô giáo H.T.Y đánh vào đầu gây chấn động não và xuất hiện tình trạng nôn ói. Chị Thủy cho biết: “Chiều 18-3, sau khi đón cháu ở trường về, tôi tắm rửa cho con, lúc gội đầu thì con khóc và kêu đau đầu. Tôi có hỏi ở trường có ai đánh con không thì con kể bị cô Y. đánh vào đầu. Tôi hỏi đi hỏi lại nhiều lần vì cũng không tin con ngay thì cháu trả lời là do cháu chạy nhảy nên bị cô đánh. Cô Y. là một trong hai cô dạy lớp của T. Chưa kịp cho con ăn tối thì con liên tục nôn ói, kêu đau đầu và khóc nên gia đình hoảng sợ, đưa con đi cấp cứu ngay trong buổi tối hôm đó”.
Theo giấy ra viện của BV Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, cháu T. được chẩn đoán “chấn động não, viêm dạ dày – ruột và viêm đại tràng”.
Chị Thủy cho biết thêm, trong quá trình cháu T. nằm viện, cô Y. có đến bệnh viện thăm hỏi cháu, nhưng khi tiếp xúc với cô thì T. có biểu hiện sợ hãi, cô hỏi chuyện T. không trả lời. Hiện cháu đang ở nhà chứ chưa đi học trở lại vì sợ đến trường.
Trao đổi về vấn đề này, cô Phan Thị Liên – chuyên viên GD mầm non, Phòng GD-ĐT Đại Lộc – cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng GD-ĐT đã xuống trường nắm tình hình. Cô Y. đã làm bản cam kết với nhà trường, trong đó khẳng định mình không đánh vào đầu của HS như đơn tố cáo của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra thông tin bằng cách cử giáo viên của lớp khác (giáo viên đứng lớp tại điểm trường thôn Hà Vy) hỏi các bé cùng lớp với bé Ng.S.Q.T thì các bé đều cho biết cô Y. không đánh bạn T.”.
Cô Liên thông tin thêm, nhà trường đã liên hệ với BV Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để chụp lại hồ sơ bệnh án của cháu Ng.S.Q.T; trong đó, kết quả chụp CT não cho thấy bình thường. Do không thể photo hồ sơ bệnh án nên nhà trường có xin chụp lại tại BV để làm cơ sở sau này. Phòng GD-ĐT đã làm việc với nhà trường và gia đình cháu Ng.S.Q.T Theo đó, gia đình đã đồng ý rút đơn và cho cháu đi học trở lại vào ngày 29-3.
Tuy nhiên, chị Thủy, mẹ của cháu Ng.S.Q.T cho biết gia đình vẫn chưa rút đơn và cháu Ng.S.Q.T chưa trở lại trường do vẫn còn tâm lý hoảng sợ.n
Vĩnh Yên

Bình luận (0)