Tại Việt Nam, có khoảng 50% phụ nữ từng chịu ít nhất một lần trong 3 dạng bạo lực về tinh thần, thể xác và tình dục trong đời (ở một số quốc gia, con số này là 70%). Đó là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái: Khoảng trống pháp luật và dịch vụ hỗ trợ” do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức tại TP.HCM ngày 24-9.
Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, vấn đề bạo lực sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ cho phụ nữ và trẻ em gái. Cụ thể là mang thai ngoài ý muốn, bị mua bán, tổn thương cơ thể, trầm cảm, thậm chí tử vong.
Thực trạng là vậy, song giải pháp để khắc phục còn nhiều hạn chế. Thứ trưởng chia sẻ: Bộ LĐ-TB&XH đã và đang triển khai nhiều hoạt động với nhà tạm lánh cộng đồng; cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực; trường học an toàn, thân thiện không bạo lực; TP an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái… Các mô hình này được một số địa phương nhân rộng, hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, việc can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái còn khó khăn so với các dạng bạo lực khác.
Tại tọa đàm, các đại biểu cũng cho rằng, khi bị bạo lực tình dục, nạn nhân gặp khó khăn hơn sau khi tố cáo; sự can thiệp và xử lý của địa phương chưa kịp thời, thỏa đáng, điều này gây bất bình trong dư luận.
T.Anh

Bình luận (0)