Mỗi năm, tại TP.HCM vẫn có hàng trăm trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ. Theo các BS, đối với phụ nữ nhiễm HIV mong muốn sinh con vẫn có thể điều trị dự phòng trong quá trình mang thai, giảm tỷ lệ lây truyền sang con.

Một thai phụ điều trị dự phòng nhằm giảm tỷ lệ lây truyền sang con
Mới đây, chị N.T.M (TP.HCM) sinh con gái thứ 2 tại BV Hùng Vương. Xét nghiệm trước sinh, các BS phát hiện chị M. dương tính với HIV. Ngay lập tức, con gái của chị được lấy mẫu máu xét nghiệm, kết quả bé bị nhiễm HIV từ khi còn trong bụng mẹ.
Trước đó, chị L.T.T (Đồng Nai) cũng đến sinh con tại BV Hùng Vương và đứa bé được phát hiện nhiễm HIV. Theo lời kể, chị T. cùng chồng từng sử dụng ma túy, cả 2 đều phát hiện nhiễm HIV cách đây 2 năm. Mới đây, khi mang thai, chị T. không khám thai, không tuân thủ điều trị ARV. Thậm chí cũng không quan tâm đến các phương pháp điều trị dự phòng trong thai kỳ để tránh lây truyền bệnh cho con. Do đó, đứa trẻ vừa sinh ra đã phải mang căn bệnh thế kỷ.
Đó là 2 trong nhiều trường hợp đáng tiếc mà BS Đặng Ngọc Yến Dung – Trưởng khoa Phụ nội – Nội tiết kiêm phụ trách Chương trình tham vấn phòng ngừa lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con, BV Hùng Vương – đã gặp phải.
BS Dung chia sẻ, đối với những trường hợp thai phụ như trên, đáng thương một nhưng đáng trách lại mười. Bởi xuất phát từ tâm lý giấu bệnh, thiếu kiến thức, mặc cảm hoặc bất cần, thiếu quan tâm, các thai phụ đã không chủ động tìm hiểu để được tư vấn và điều trị dự phòng. Đứa trẻ khi chào đời đã phải sống trong bệnh tật, không chỉ cướp mất tương lai của con, còn làm gia tăng gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội. Trong khi đó, hiện nay công tác tuyên truyền, tư vấn và điều trị dự phòng cho phụ nữ nhiễm HIV đã được đẩy mạnh. Trên thực tế, những phụ nữ nhiễm HIV nếu tuân thủ tốt điều trị để tăng sức đề kháng và đạt tải lượng virus ở mức thấp nhất, sẽ giảm khả năng lây truyền sang con.
Theo thống kê của BV Hùng Vương, năm 2017, BV tiếp nhận 280 sản phụ nhiễm HIV và có 5 trẻ sinh ra nhiễm HIV. Năm 2018, trong 300 trường hợp sản phụ nhiễm HIV sinh con tại đây có 3 trẻ dương tính với virus này. Đối với những trẻ mới sinh nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đều được chuyển đến các BV nhi để tiếp tục điều trị. Tại TP.HCM, BV Nhi đồng 1 và BV Nhi đồng 2 là những nơi đảm trách việc điều trị cho trẻ nhiễm HIV của khu vực phía Nam.
BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 – cho biết, mỗi năm, BV Nhi đồng 1 tiếp nhận và điều trị cho khoảng 500 trẻ nhiễm HIV từ mẹ do không được điều trị dự phòng khi mang thai.
Cũng theo BS Khanh, trước khi chương trình dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con được đẩy mạnh, số lượng trẻ nhiễm HIV đến điều trị tại BV khá nhiều, có những thời điểm lên đến gần 1.000 trẻ. Hiện nay số trẻ nhiễm giảm dần, trung bình còn từ 450-500 trẻ. Nhìn chung tại TP.HCM, tỷ lệ trẻ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đã giảm nhiều so với các địa phương khác trên cả nước.
Các BS cho biết thêm, việc điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con cho bệnh nhân nhiễm HIV mang thai cũng bình thường như những bệnh nhân điều trị ARV khác. Tuy nhiên, với những bệnh nhân mang thai, BS sẽ tăng cường xét nghiệm tải lượng virus để có sự điều chỉnh phác đồ điều trị phù hợp, nhằm giảm khả năng lây truyền cho con. Khi tải lượng virus HIV của bệnh nhân mang thai vượt ngưỡng 200 bản sao/ml, các BS sẽ thay đổi phác đồ bởi tải lượng virus càng cao thì nguy cơ mẹ lây truyền cho con càng lớn. Đối với việc sử dụng thuốc ARV trong quá trình thai kỳ đã được chứng nhận không gây ảnh hưởng đến thai nhi.
Do đó, phụ nữ nhiễm HIV mong muốn sinh con, đồng thời để giảm tỷ lệ trẻ lây truyền HIV từ mẹ, các BS khuyến cáo, bệnh nhân cần đến BS để được tư vấn đầy đủ; đồng thời tuân thủ tốt điều trị để tăng sức đề kháng và đạt tải lượng virus ở mức thấp nhất, giảm khả năng lây truyền sang con.
Bài, ảnh: Nhã Nam

Bình luận (0)