Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Phú Yên: Ô tô lao xuống cầu, một Việt kiều tử vong

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi tông vỡ một đoạn lan can xi măng thành cầu hơn 5m và làm đứt một đường dây cáp điện trước khi rơi xuống cồn cát dưới chân cầu Đà Rằng ở độ sâu khoảng 7m, lái xe Trần Phi Cảnh Dany, 42 tuổi – Việt kiều Mỹ, đã tử vong.

Khoảng 22h50 ngày mùng 7 Tết Kỷ Sửu (1/2), một chiếc xe ôtô du lịch loại 7 chỗ ngồi hiệu Land Cruiser 4500 mang BKS 52T-1783 lưu hành từ hướng trung tâm nội thành TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên theo đường Nguyễn Tất Thành về hướng Nam. Khi đến phía Nam cầu Đà Rằng cũ thuộc địa phận phường Phú Lâm, chiếc xe bất ngờ đảo tay lái sang bên trái, tông vỡ một đoạn lan can xi măng thành cầu hơn 5m và làm đứt đường dây cáp điện số 34 trước khi rơi xuống một cồn cát dưới chân cầu ở độ sâu khoảng 7m, cách mép nước một luồng chảy ở hạ lưu sông Đà Rằng chừng 2m.
Từ tin báo của người dân, ngay sau đó một tổ công tác phối hợp giữa CSGT, CSĐT Công an TP Tuy Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, người điều khiển xe đã tử vong, một cô gái ngồi trên xe bị thương tích nặng phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu. Chiếc xe ô tô gần như bị vỡ nát toàn bộ.
Qua xác minh điều tra, được biết người điều khiển xe là Trần Phi Cảnh Dany, 42 tuổi – Việt kiều định cư tại Mỹ, hiện đang làm việc tại Công ty Asia Hawaii Ventures ở Khu công nghiệp Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa, còn cô gái là Nguyễn Thị Mạnh Hiếu, 25 tuổi, trú ở thôn Quy Hậu, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Một số thông tin cho hay, trước đó ông Dany cùng người bạn gái của mình có đến vũ trường. Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ tai nạn nêu trên, người điều khiển chiếc xe ôtô BKS 52T-1783 suýt tự gây tai nạn ở bùng binh ngã năm Trần Hưng Đạo.
Đến sáng 2/2, đoạn lan can xi măng cầu Đà Rằng bị tông vỡ đã được rào chắn tạm thời bằng cây hoành tử, công nhân của Điện lực Phú Yên cũng đang tiến hành khắc phục lại hệ thống điện.
Nhân chứng trực tiếp trong vụ TNGT là cô Mạnh Hiếu còn đang điều trị vết thương tại bệnh viện, nên chưa có kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng.
Theo Hữu Toàn
Công an nhân dân

Bình luận (0)