Ngày 9-7, thông tin từ BV Nhi đồng TP.HCM, cho biết, ê-kíp BS chỉnh hình tại BV vừa tiếp nhận và can thiệp thành công cho một bệnh nhi bị mắc hội chứng càng tôm hùm hiếm gặp.
Bệnh nhi B.H.L (2 tuổi, Bình Tân, TP.HCM) từ khi sinh ra tứ chi đã mang dị dạng hình càng cua. Trước đó, siêu âm 3 tháng cuối thai kỳ, các BS đã phát hiện thai nhi dị tật nhưng mẹ của bé đã chấp nhận mọi rủi ro để con được chào đời. Sau sinh, với cả 2 bàn tay, bàn chân không lành lặn. Bàn tay 4 ngón tay của bé dính bị chẻ đôi giống như chiếc càng cua khiến sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Bé hầu như không thể cầm nắm và chơi đùa như các bé cùng trang lứa.
BS.CKI Nguyễn Dương Phi – BS trong ê-kíp phẫu thuật – cho biết, ê-kíp các BS chỉnh hình của BV đã hội chẩn liên tục và được chuyển giao kỹ thuật từ BS Tery Light – chuyên gia bàn tay Hoa Kỳ. Các BS đã quyết định tái sinh cho tứ chi dị dạng của bé. Sau gần 2 giờ phẫu thuật cắt nối, tạo hình, bàn tay bé đã được phục hình 80%, chức năng vận động được bảo tồn gần như bình thường, tay bé co duỗi, cầm nắm và cảm giác nóng lạnh khá tốt. Cho đến nay, sức khỏe của bé đang bình phục dần. Bé sẽ tiếp tục tập vật lý trị liệu định kỳ tại BV.
Theo BS Phi: “Hội chứng càng tôm hùm (lobster claw syndrome) là hội chứng hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1/100.000 trẻ sinh sống, khiến bàn tay và bàn chân người bệnh phát triển không bình thường ngay từ trong bụng mẹ. Do đó người bệnh sinh ra thường có một khe hở nơi lẽ ra là chỗ của ngón tay hoặc ngón chân giữa khiến bàn tay hoặc bàn chân có hình dáng như chiếc càng tôm hùm. Ngày nay, phẫu thuật tái tạo, sử dụng tay, chân giả có thể giúp cải thiện chức năng cho những người mắc hội chứng này”.
D.Thương

Bình luận (0)