Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Phủi bụi thời gian” với Ðạm Phương nữ sử

Tạp Chí Giáo Dục

Sự nghiệp, tầm nhận thức tiến bộ và những việc làm có tính khai mở cho công cuộc giáo dục nữ giới, cũng như tiếp thu tư tưởng nam nữ bình quyền từ các nước phương Tây của Ðạm Phương nữ sử, theo Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Tại hội thảo quốc gia về Ðạm Phương nữ sử nhân 130 năm ngày sinh của bà vừa được tổ chức ngày 18-6 tại TP Huế, Phó chủ tịch nước cũng đồng thời lưu ý việc đề xuất lãnh đạo Ðảng, Nhà nước coi đây là nhân vật lịch sử cần tôn vinh.
Nhà sử học Dương Trung Quốc ví hội thảo này như động tác "phủi đi lớp bụi thời gian của sự quên lãng, kể cả những nhận thức, hạn chế liên quan đến gia cảnh, tính thời đại, và làm long lanh một tấm gương mà ngày hôm nay nếu soi lại chúng ta sẽ thấy rất nhiều bài học quý giá cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ và con trẻ"…
Ðạm Phương nữ sử (1881-1947) tên thật là Công Tôn Nữ Ðồng Canh, từng giao thiệp với rất nhiều trí thức, nhân vật nổi tiếng thời đầu thế kỷ 20, trong đó có cụ Phan Bội Châu giai đoạn an trí ở Huế kể từ năm 1925. Di sản bà để lại gồm nhiều tác phẩm thơ văn, khảo cứu về văn hóa nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, sách học làm người và báo chí… Ðặc biệt, bà là người sáng lập và lãnh đạo Nữ Công Học Hội tại Huế vào giữa năm 1926, là một hội đoàn đầu tiên của phụ nữ VN với tư tưởng canh tân, đề xướng vấn đề nữ quyền rất tiến bộ đương thời.
Tại hội thảo, ý tưởng xây dựng bộ tư liệu khoa học về Ðạm Phương nữ sử cũng được nhà thơ Nguyễn Khoa Ðiềm – cháu nội bà Ðạm Phương – đề xuất.
Theo Thái Lộc
(TTO) 

Bình luận (0)