Sau sáp nhập, Dĩ An là phường có sĩ số học sinh đông nhất TP.HCM, lên đến gần 50.000 học sinh các cấp, từ mầm non, tiểu học, THCS. Địa bàn phường có 18 trường công lập, gồm 4 trường mầm non, 9 trường tiểu học và 5 trường THCS.
Với gần 50.000 học sinh, số học sinh phường Dĩ An hiện gấp 10 lần tổng số học sinh một số phường khu vực trung tâm thành phố như phường Hòa Bình, phường Sài Gòn, Khánh Hội…
Theo thống kê, phường Dĩ An hiện có tổng số 75 trường học cả trong và ngoài công lập từ mầm non đến THCS, bao gồm 18 trường công lập và 57 trường ngoài công lập, với tổng số học sinh lên đến gần 50.000 em. Trong đó, năm học 2025-2026, toàn phường có 38.500 học sinh theo học ở trường công lập, chiếm tỷ lệ 77%; chỉ 23% học sinh theo học ngoài công lập với hơn 11.500 em.

Cụ thể: ở bậc mầm non, địa bàn phường có 59 trường gồm 4 mầm non công lập và 54 trường mầm non tư thục; bậc tiểu học có 10 trường tiểu học gồm 9 trường công lập, 1 trường tư thục; bậc THCS toàn phường có 6 trường gồm 5 trường công lập và 1 trường ngoài công lập.
Sau sáp nhập, TP.HCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với 3.590 cơ sở giáo dục, hơn 2,6 triệu học sinh và trên 133.000 cán bộ, giáo viên.
Sự chênh lệch về sĩ số học sinh và phân bổ trường lớp giữa các địa phương, khu vực của thành phố sau sáp nhập đang trở thành thách thức lớn của TP.HCM trong tuyển sinh đầu cấp cũng như đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày trên toàn thành phố, nâng cao tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đối với bậc THCS.
Đơn cử như tại phường Dĩ An, với 9 trường tiểu học công lập song số học sinh lên đến gần 20.200 em, trung bình mỗi trường tiểu học có hơn 2.200 học sinh với sĩ số trung bình 44 học sinh/lớp, vượt xa so với quy định sĩ số học sinh tiểu học không quá 35 học sinh/lớp theo điều lệ trường tiểu học.
Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, thời gian tới sở sẽ quyết tâm xóa bỏ vùng lõm về hạ tầng trường lớp bằng việc thúc đẩy phân bổ ngân sách ưu tiên cho các khu vực đang có tỷ lệ phòng học thấp, đặc biệt là khu vực 2 (Bình Dương cũ) hiện chỉ đạt trên 200 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học so với mức gần 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học của các khu vực khác. Mục tiêu là đảm bảo đến năm 2030, mọi xã phường đều đạt tối thiểu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, đảm bảo tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày.
Yến Hoa

Bình luận (0)