Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Phương pháp giáo dục pháp luật thiết thực

Tạp Chí Giáo Dục

Các em HS biểu diễn những thế võ tự vệ trong buổi giao lưu

Trước thực trạng bạo lực học đường có chiều hướng gia tăng, BGH Trường THPT Marie Curie (TP.HCM) vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14, Công an TP.HCM) tổ chức buổi sinh hoạt tuyên truyền giáo dục phòng chống bạo lực trong học đường.
Không chỉ là hoạt động ngoại khóa
Đây là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên PC14 có sự phối hợp với Trường Marie Curie tuyên truyền và nâng cao ý thức cho HS về pháp luật (dù hai đơn vị này đã gắn kết từ năm 2005). Buổi sinh hoạt được bắt đầu từ những câu chuyện có thật xảy ra trong thời gian gần đây: đó là câu chuyện về một bạn nam sinh A đang học lớp 9 yêu một bạn nữ sinh B học lớp 8. Một bạn nam sinh C thấy bạn nữ sinh B xinh xắn đã buông lời trêu ghẹo. Bạn B đã kể lại với bạn A và ngay sau đó, bạn A đã dẫn theo một số bạn nam đi “nói chuyện bằng tay chân” với bạn C và bị công an bắt. Một câu chuyện khác về hai HS học lớp 8 rủ nhau vào nơi công cộng cắt cây thuốc và đưa ra ngoài bán. Hai bạn này cũng bị công an phát hiện và đưa về đồn xử lý… Từ những câu chuyện đó, các “chú” công an lần lượt đưa ra các câu hỏi có liên quan: Bao nhiêu tuổi thì công dân phải chịu trách nhiệm hình sự? Ở tuổi nào thì công dân bị truy tố trách nhiệm hình sự trước pháp luật về hành vi vi phạm của mình? Nam, nữ bao nhiêu tuổi thì được quyền kết hôn… Hàng loạt cánh tay HS giơ lên nhưng mỗi bạn đều có cách trả lời khác nhau. Điều này đã chứng minh sự hiểu biết pháp luật của các em còn nhiều hạn chế. Từ câu chuyện pháp luật, các “chú” công an đã “lái” sang vấn đề bạo lực học đường, một trong những vấn đề đang “nóng” trong thời gian gần đây với sự “trợ giúp” của các phương tiện nghe nhìn như điện thoại, camera, máy ảnh… Cũng thông qua các câu chuyện kể, các “chú” công an đã chỉ ra cho các em HS thấy được hậu quả nghiêm trọng của những hành động bồng bột nhất thời không suy nghĩ. Đó là ngoài việc bị ảnh hưởng tới học tập, bạn bè xa lánh, các em có thể còn bị mọi người khinh ghét nếu mang phải tiền án, tiền sự.
Từ những tác động tích cực đó, các em HS đã có dịp nhìn nhận lại những hành vi của chính bản thân mình để từ đó các em được hiểu thêm về những tệ nạn xã hội ở học đường đang phát triển trong những năm qua. Song song với hoạt động tuyên truyền, các “chú” công an còn nêu lên những tình huống trong đó HS là nhân vật chính để các em tự đưa ra hướng giải quyết và khắc phục như các hành vi đánh bạn, xâm hại tình dục… Đây là những tình huống hoàn toàn có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày mà bất cứ ai cũng có thể vướng phải. Ngoài ra, các HS còn được “mục sở thị” các thế võ phòng vệ khi bị tấn công bất ngờ như: nắm tóc trước và sau, bóp cổ trước và sau, ôm ngang bụng… do 6 bạn HS trong trường biểu diễn mà các “chú” công an đã dành ra cả buổi chỉ dẫn.
Nâng cao ý thức HS
Buổi sinh hoạt chỉ kéo dài đúng 90 phút nhưng những bài học về ý thức, trách nhiệm của người công dân về pháp luật và xã hội đã để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi HS tham gia. Bạn Lệ Quyên, HS lớp 10, thành viên tham gia học các thế võ phòng vệ nói: “Qua buổi sinh hoạt này, chúng em không chỉ hiểu hơn về các vấn đề có liên quan tới pháp luật mà còn nâng cao ý thức về những việc làm của mình”. Thầy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Những năm gần đây, nhà trường rất chú trọng tới việc tuyên truyền và nâng cao ý thức pháp luật cho HS. Tuy đây là lần đầu tiên PC14 tổ chức hoạt động này nhưng theo tôi, đây là hoạt động tích cực và bổ ích. Qua hoạt động, các em biết được những hành động đúng, sai để tránh. Ngoài ra, để phòng chống vấn đề bạo lực trong nhà trường, ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức cho HS, chúng tôi còn phối hợp với công an phường và dân phòng tăng cường kiểm soát trước cổng trường”. Được biết, trong thời gian tới, nhà trường sẽ thành lập một đội đặc nhiệm gồm một số HS và giáo viên trẻ nhằm “triệt tiêu” hiện tượng bạo lực trong nhà trường.
Ngọc Anh – Yên Thảo

Bình luận (0)