Đó là chia sẻ của bạn Trần Nữ Vi Linh – thủ khoa khối C Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QG TP.HCM) trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 về phương pháp ôn tập ba môn ngữ văn, lịch sử và địa lý. Vi Linh cho biết: Đối với môn lịch sử, địa lý, tôi thường đọc và ghi âm lại, sau đó nghe đi nghe lại nhiều lần phần mình đã đọc. Bên cạnh đó, tôi luôn sử dụng giấy nháp để vừa học vừa viết, ví dụ: Khi học thuộc một bài nào thì viết đi viết lại nhiều lần nội dung bài học đó để hiểu và nhớ lâu. Riêng môn ngữ văn, tôi học theo hướng dẫn của giáo viên là vẽ theo sơ đồ hình cây, bài đó chia ra bao nhiêu ý và mỗi ý đó lại có bao nhiêu ý nữa để không bỏ sót nội dung và có tính logic.
Cả ba môn ngữ văn, địa lý và lịch sử tôi đều học chủ yếu trong sách giáo khoa, vì nội dung trong sách đáp ứng đầy đủ kiến thức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH, CĐ. Một điều cần lưu ý là chúng ta phải ôn luyện ngay từ đầu năm học để lượng kiến thức được chia đều trong năm, để đến thời kì “nước rút” kiến thức của mình đã được trang bị đầy đủ. Khi ôn tập, tôi chia đều các môn học theo thời gian cụ thể. Đồng thời luôn quân bình giữa việc học, thư giãn và ngủ đúng số giờ quy định; có chế độ ăn uống đầy đủ. Bên cạnh đó là học với tâm lý thoải mái, không bị áp lực từ phía gia đình, nhà trường hay bạn bè.n
N.Thuyên – P.Dung (ghi)

Bình luận (0)