Hội nhậpThế giới 24h

Pin tái chế Mỹ nhấn chìm môi trường Mexico

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiễm độc chì gây rất nhiều bất lợi cho sức khỏe, từ hệ thống thần kinh trung ương, thận, hệ thống tim mạch đến hệ thống sinh sản. Tại Mexico, nhiễm độc chì được các tổ chức môi trường và y tế báo động đang gia tăng đến mức nguy hiểm, gây phơi nhiễm cao và tác động sức khỏe cộng đồng nhất là các công nhân và những người sinh sống gần khu tái chế thô pin và bình ắc quy của các công ty tái chế pin.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các nhà máy tái chế pin của Mỹ ở Mexico thải chì ra môi trường gấp 20 lần mức cho phép ở Mỹ. Người lao động trong ngành công nghiệp này có máu nhiễm chì cao hơn 3 lần so với công nhân cùng ngành ở Mỹ. Đặc biệt, hiện tượng máu nhiễm chì của trẻ em sinh sống gần các cơ sở sản xuất pin ở nước này còn cao hơn gần 13 lần so với các trẻ em sinh sống cùng môi trường ở Mỹ.

Tái chế pin ở Mỹ rất khó khăn và tốn kém. Công việc này được thực hiện trong phòng kín như những phòng thí nghiệm tại các nhà máy cơ giới hóa cao. Các ống khói được trang bị thiết bị lọc và xung quanh nhà máy được gắn các thiết bị theo dõi chì.

Còn tại khu Công nghiệp Mondelo ở Mexico, pin được con người dùng búa “tháo dỡ” và chì từ pin tan chảy thoải mái ra lò, ra ống khói và đi vào không khí, chì có thể “định cư” tại bất cứ nơi đâu, từ sân trường cho đến xe chở thực phẩm.
Marisa Jacott, giám đốc Fronteras Comunes, một tổ chức môi trường ở Mexico City nhận định các nhà máy tái chế pin của Mỹ ở Mexico đã đẩy trẻ con ở nước láng giềng này đến mức nguy hiểm vì phơi nhiễm chì cao. Ở trẻ em, máu nhiễm chì dẫn tới sự suy giảm lực học, gia tăng các hành vi hiếu động và bạo lực. Mà nhiễm độc chì ở trẻ em rất khó chẩn đoán bởi các triệu chứng rất chung chung như các loại nhiễm độc khác. Để thử máu cho phát hiện này, chi phí lên đến 100 USD, vượt xa khả năng của người nghèo.

Theo New York Times, pin công nghiệp và bình ắc quy từ các phương tiện vận tải qua sử dụng xuất khẩu sang Mexico tăng từ 6% năm 2007 lên đến 20% hiện nay. Chỉ trong tháng 9 vừa qua, hơn 60 chiếc xe tải hạng nặng chở đầy pin băng qua biên giới mỗi ngày. Ước tính, khoảng 20 triệu cục pin sẽ được chuyển qua biên giới năm nay, đó là chưa kể đến số lượng pin lậu còn nằm trong những hàng hóa qua sử dụng.

Mexico cũng có những quy định giám sát phơi nhiễm độc chì và nhiều nhà máy đã thuê bác sĩ để kiểm tra chì trong máu công nhân. Nhưng kết quả không bao giờ được công bố. Nếu mức độ nhiễm nghiêm trọng, công nhân cũng chỉ được phát vài loại thuốc giảm đau khớp xương và nghỉ vài ngày.

Dọc biên giới Mexico, nơi chính phủ Mỹ tập trung ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp và ma túy thì hầu như không có nỗ lực nào ngăn chặn nhập lậu các loại chất thải độc hại có chứa chì. Thật mỉa mai khi chỉ vì muốn giảm chi phí sản xuất, tránh bị phạt vì vi phạm tiêu chuẩn an toàn lao động, muốn tránh mức thuế cao vì tái chế pin…, người Mỹ chỉ cần mang sang biên giới và mặc nhiên tái chế. Luật pháp Mỹ cấm tái chế pin thô, nhưng không cấm các công ty “xuất khẩu việc làm và sự nguy hiểm” sang những nước mà tiêu chuẩn sống còn thấp và luật pháp còn lỏng lẻo như Mexico. 

Theo HẠNH CHI
(SGGP)

Bình luận (0)