![]() |
| Trường THCS Cầu Kiệu, Q.Phú Nhuận là một trong những trường diện tích nhỏ nên chưa thực hiện dạy 2 buổi/ngày. Ảnh: D.Bình |
Đó là số liệu được đưa ra tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP trên địa bàn Q.Phú Nhuận đối với việc triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về GD-ĐT ngày 3-11.
Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận, hiện quận có 35 trường MN, 14 trường TH, 11 trường THCS, 2 trường THPT, 1 TT GDTX và 15 trung tâm học tập cộng đồng. Năm học 2016-2017, quận đã đưa vào hoạt động công trình trường MN liên phường (P.13 và 14) với kinh phí 26 tỷ đồng, Trường MN Sơn Ca 8 – 26 tỷ đồng. Ngoài ra, quận đã đầu tư sửa chữa trong hè 14 công trình với kinh phí 6,4 tỷ đồng; trang bị trên 8.700 bộ bàn ghế mới/12,3 tỷ đồng cho 35 đơn vị trường học…
Ông Nguyễn Đông Tùng, Phó Chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận cho biết: “Ngân sách TP đầu tư cho lĩnh vực giáo dục là 28% nhưng hiện quận đã đầu tư 32%, dự kiến năm 2017 đầu tư 35%. Từ nay đến năm 2020, quận sẽ xây dựng và nâng cấp 9 trường MN, 2 trường TH và 2 trường THCS để đảm bảo có 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học”.
Được biết, hiện nay Q.Phú Nhuận đã có 271 phòng học/10.000 dân, cao hơn mức bình quân của TP 14 phòng học. Tuy nhiên, vấn đề lo ngại mà quận đưa ra là diện tích các trường còn nhỏ, chưa đáp ứng đủ chuẩn.
Về vấn đề này, bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hóa Xã hội, HĐND TP đề nghị: “Hiện quận có 14 trường diện tích còn nhỏ, dưới 2.000m2 (gồm: 8 trường MN, 4 trường TH, 2 trường THCS). Vì vậy, quận cần đưa giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng này”…
Dương Bình


Bình luận (0)