|
Mầm non dân lập Hạnh Phúc là trường mầm non dân lập hiếm hoi trên địa bàn quận vay được nguồn vốn kích cầu để xây trường, đầu tư trang thiết bị hiện đại cho dạy và học |
Ngày 11-4, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM đã có buổi khảo sát công tác quản lý Nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn Q.Thủ Đức.
Theo báo cáo của UBND Q.Thủ Đức hiện tại trên địa bàn quận có 151 đơn vị mầm non có phép (công lập 17 trường; ngoài công lập 134 đơn vị gồm trường, nhóm lớp và điểm giữ trẻ gia đình với tổng số trên 20.000 trẻ đang theo học). Nhưng số trường, nhóm lớp và điểm giữ trẻ gia đình không phép còn tới 307 đơn vị, trong đó có 3 trường với 160 trẻ theo học.
Trước thực trạng này, ông Huỳnh Công Hùng, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội đặt câu hỏi: Lý do tại sao số điểm giữ trẻ không phép lại nhiều như vậy? Phải chăng quận buông lỏng quản lý hay không quản lý được. Lý do gì có 3 trường đã hoàn chỉnh CSVC, giáo viên lại chưa được cấp phép? Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Thọ Truyền, Phó chủ tịch UBND quận cho biết: “Sau những “sự cố” liên quan tới các nhóm trẻ, “bảo mẫu” xảy ra liên tục trên địa bàn quận, Thủ Đức đã quyết liệt rà soát, chấn chỉnh các điểm trông giữ trẻ không phép. Hiện quận vẫn còn nhiều nhóm trẻ không phép, nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu do con người lao động tự do, công nhân chưa ổn định công việc làm, liên tục thay đổi chỗ ở… Vì vậy, họ chỉ có nhu cầu gửi con em thời vụ và tự phát tại những nhóm trẻ từ 3 đến 6 trẻ, đặc biệt các cháu trong độ tuổi từ 6 đến 12 tháng tuổi hiện nay không có cơ sở công lập nào đủ điều kiện giữ nên các điểm giữ trẻ tự phát mới “nở” nhiều như vậy!”. “Vậy các trường không đủ điều kiện nhận số trẻ này, quận đã có giải pháp gì khắc phục? Tại sao tại KCN Linh Trung II đã có đất sạch (trên 3.200m2) và 600m2 tại khu lưu trú chuyên gia, công nhân nhưng quận không tận dụng để làm nhà trẻ? Quận vẫn không rục rịch gì để tiếp quản, đầu tư trang thiết bị và xây trường?”. Trước câu hỏi này, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó giám đốc Ban quản lý và đầu tư xây dựng công trình Q.Thủ Đức ấp úng: “Thực tế, trong 118 dự án xây trường mầm non vừa được thành phố phê duyệt, Thủ Đức chỉ có 3 dự án được phê duyệt xây trong năm 2014. Còn dự án xây trường mầm non tại KCN Linh Trung II bị vướng do Sở Qui hoạch – Kiến trúc bắt phải điều chỉnh từ dự án của doanh nghiệp sang dự án trường học. Riêng 600m2 tầng trệt tại khu lưu trú chuyên gia, công nhân ban sẽ nắm lại”.
Không đồng tình, ông Hùng đề nghị: “Trong thời gian tới Q.Thủ Đức cần làm ngay một số công việc sau: Kiểm tra, nắm thật kỹ số trẻ sẽ vào học mầm non nhất là trẻ từ 6-36 tháng tuổi; số nhà trẻ + trường mầm non còn thiếu, chưa được đầu tư nhất là tại các KCN-KCX trên địa bàn quận và số khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân. Thủ Đức không làm được 3 việc trên, sẽ không giải quyết được việc thiếu trường mầm non! Song song với 3 việc trên, quận phải có giải pháp khắc phục, đầu tư cho những trường mầm non hiện hữu đang xuống cấp, ngập nước (Mầm non Hương Sen; Hiệp Bình Phước; Sen Hồng và Trường Thọ) để có đủ điều kiện tiếp nhận trẻ của phường và kể cả số trẻ của con em người nhập cư chưa có hộ khẩu. Việc thiếu trường mầm non cho con em nhân dân trên địa bàn, lỗi tại quận chứ không phải người dân, công nhân, người lao động tự do”.
Bài, ảnh: Huy Cận


Bình luận (0)