Tạp chí France Football, “cha đẻ” của danh hiệu Quả bóng vàng cho rằng Iker xứng đáng với giải thưởng này sau những gì đã làm được ở EURO 2012.
VCK EURO 2012 đã khép lại với màn đăng quang thứ 2 liên tiếp của ĐT Tây Ban Nha. Trong thành công của đội bóng xứ sở Bò tót, phải kể tới những đóng góp to lớn của đội trưởng Iker Casillas. Trong 6 trận đấu ở giải năm nay, thủ thành Real Madrid chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn và trở thành chỗ dựa vững chắc của hàng thủ La Roja.
![]() |
Màn trình diễn ấn tượng của Iker đã khiến những chuyên gia hàng đầu của France Football đều cho rằng xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2012. “Với những gì đã thể hiện, với phong độ chói sáng liên tiếp trong 4 năm, với sự chắc chắn, phẩm chất, nhân cách, tầm ảnh hưởng và sự tinh thông của mình, Casillas hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu QBV của năm 2012”.
Việc Iker được France Football đánh giá cao đã cho thấy vai trò quan trọng của thủ thành này trong màu áo Tây Ban Nha. Với chiến thắng 4-0 trước Italia, “thánh” Iker đã trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 100 trận thắng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ở kì EURO năm nay, thủ thành Real Madrid cũng đã xô đổ kỉ lục giữ sạch lưới của huyền thoại Dino Zoff với 509 phút.
Vào năm 1956, France Football đã sáng lập giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu (Golden Ball) nhằm tôn vinh những ngôi sao bóng đá hàng đầu lục địa già. Danh hiệu này tới nay đã được sát nhập với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (FIFA) để trở thành Quả bóng Vàng FIFA.
Trong lịch sử, chỉ có 2 cầu thủ Tây Ban Nha giành Quả bóng Vàng châu Âu, đó là Alfredo Di Stefano (1959) và Luis Suarez (1960). Xavi Hernandez đều lọt vào danh sách đề cử cuối cùng ở 3 mùa giải vừa qua nhưng vẫn phải về sau Lionel Messi.
Iker Casillas là một trong 11 cầu thủ nằm trong đội hình xuất sắc nhất EURO 2012 do France Football bình chọn. Danh sách này bao gồm: Casillas, Ramos, Alba, Gebre Selassie, Pepe, Pirlo, Gerrard, Khedira, Nani, Iniesta và Fabregas.
Hải Nam (theo bongdaso)


Bình luận (0)