Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Quá trình nhập học của sinh viên tại Mỹ

Tạp Chí Giáo Dục

Có một sự thật mà các bạn teen Việt phải biết là: Teen Mỹ không bao giờ nghe đến/ biết đến/ nhắc đến hay thức đêm chỉ vì một khái niệm "thi đại học".

Không có kỳ thi đại học căng thẳng, nhưng để nhận được lá thư chấp nhận nhập học là một quá trình phấn đấu và thực hiện hồ sơ một cách nghiêm túc. Việc này bắt đầu được chính các bạn học sinh Mỹ thực hiện ngay khi họ tốt nghiệp trung học. Việc đầu tiên là chọn trường. Đối với du học sinh, chuyện chọn trường còn quan trọng hơn nữa vì đây chính là điều kiện quyết định đến cả cuộc sống sau này của du học sinh.
Chọn trường như thế nào ?

Ở Mỹ, có hơn 5000 trường đại học công lập và dân lập và không phải trường nào cũng tốt và được công nhận. Việc tìm cho mình một trường thích hợp đòi hỏi các bạn phải xem xét đến rất nhiều yếu tố. Có một công cụ search online rất hữu ích cho các bạn, đó là trang web collegeboard.com. Đây cũng chính là địa chỉ tham khảo của nhiều học sinh người Mỹ.

Đối với những ai muốn theo học university ngay từ đầu, điều đầu tiên cần phải xem xét chính là chuyên ngành và mức độ danh tiếng của trường trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành đó. Tiếp theo đó, bạn nên xem xét thêm về điều kiện nhập học xem mình có đủ điều kiện đăng ký (apply) hay không? Tránh việc apply vào những trường quá sức của mình. Mỗi trường đều có những yêu cầu khác nhau, đặc biệt với du học sinh thì còn kèm theo nhiều điều kiện khác như trình độ tiếng Anh, chứng minh tài chính ..v…v…

Tránh việc đăng ký vào những trường quá sức với mình nhé! (Ảnh minh họa)

Nhưng đa số các trường đều mong đợi một hồ sơ gồm có:


    * Bảng điểm (transcript): Bảng điểm phải được dịch ra tiếng Anh và công chứng. Việc dịch bảng điểm, bạn có thể tự dịch rồi đưa ra công chứng. Người duyệt hồ sơ sẽ chú ý đến điểm trung bình (GPA) trong bảng điểm này.

    * Điểm TOFEL hay IELTS: Đa số các trường ở Mỹ đòi hỏi điểm TOFEL, nhưng cũng có những trường chấp nhận IELTS. Hãy xem thật kỹ thông tin này trong phần admission của trường trên trang web.

    * Điểm thi SAT: SAT là rút gọn của kỳ thi Scholastic Apitude Test và Scholastic Assessment Test. Bài thi SAT gồm có phần đọc, ngữ pháp và toán. Đa phần toán đều rất dễ so với trình độ trung học phổ thông ở Việt Nam. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ những thuật ngữ đều là tiếng Anh. Cần phải hiểu những thuật ngữ này để giải bài.

    * Bài luận văn (essays): Một bài viết luận văn đúng quy chuẩn học thuật (academic English) là phần rất quan trọng trong bộ hồ sơ đăng ký vào trường đại học. Bài luận phải thể hiện được khả năng sử dụng tiếng anh học thuật lưu loát, cách diễn văn trôi chảy và có nhiều ý tưởng hoặc phô bày được cá tính của ứng viên.

    * Thư giới thiệu (recommendation letters) : Ở Việt Nam, thường rất khó để bạn có được một lá thư giới thiệu như ý. Lá thư giới thiệu này thường do thầy cô ở trường phổ thông trung học viết (dĩ nhiên là bằng tiếng Anh), do đó, hãy gần gũi và nhờ thầy cô viết một bức thư tốt đẹp cho mình (kèm theo chữ ký và con dấu của trường).

    * Hoạt động ngoại khóa: Nếu bạn có tham gia hoạt động ngoại khóa như là đoàn đội, cán bộ lớp, tham gia những cuộc thi, hội diễn văn nghệ, ngày hội thể thao..v..v…Hãy liệt kê kèm theo hình ảnh. Đây chính là một thuận lợi rất lớn cho bộ hồ sơ của bạn, vì các trường đại học của Mỹ thích những sinh viên năng động. 

Tìm hiểu thật kỹ thông tin du học Teen nhé! (Ảnh minh họa)

 

Đó là những giấy tờ từ phía Việt Nam mà bạn phải chuẩn bị cho việc nộp đơn vào các trường đại học Mỹ. Bên cạnh những giấy tờ trên, chắc chắn phải có giấy đăng ký nhập học (application form) và phí đăng ký nhập học (application fee). Phí này tùy trường mà có thể khác nhau, dao động trong khoảng trên dưới 100USD. Một ứng viên có thể nộp nhiều bộ hồ sơ đến nhiều trường khác nhau. Trong trường hợp này, nếu phí đăng ký nhập học quá lớn, bạn có thể nhờ thầy cô viết giấy để xin fee waiver (có thể hiểu là một hình thức xin miễn phí đăng ký).
Toàn bộ quá trình trên là những bước nộp hồ sơ vào trường college và university của Mỹ. Trường càng nổi tiếng thì yêu cầu của họ càng cao, đặc biệt là điểm GPA, SAT, TOFEL và Essay.

Theo kênh 14

Bình luận (0)