Hội nhậpThế giới 24h

Quái ngư Trung Quốc không biết bị ’biệt kích’ Mỹ theo dõi

Tạp Chí Giáo Dục

Trong khi “quái ngư” Type 094 của Trung Quốc đang nỗ lực theo dõi Mỹ và Philippines tập trận thì Mỹ đã nhanh chóng cử “biệt kích” không người lái Echo Ranger “âm thầm” theo sát “nhất cử nhất động” của Hải quân Trung Quốc.

 

Trên thực tế trong vòng 5 năm trở lại đây, Hải quân Hoa Kỳ rất chú trọng phát triển tàu ngầm không người lái (UUV) có thể làm nhiệm vụ tầm xa vài tháng để dò, định vị và gỡ thủy lôi, hỗ trợ cho tàu ngầm có người lái và theo dõi, do thám tình hình hải quân của những quốc gia “đối lập”.

Hiện nay, hệ thống lặn dưới nước không người lái (UUS) của hải quân là tàu ngầm do nhân viên ở gần điều khiển, có thể thực hiện nhiệm vụ liên tục trong vài giờ đồng hồ.
Nhưng loại tàu ngầm không người lái có lượng choán nước lớn (UUV) sẽ có ngoại hình lớn hơn, khả năng kiểm soát, điều khiển tự động cao hơn, có thể thực hiện nhiệm vụ trong vài tháng, ở khoảng cách xa.
Boeing chính là hãng tiên phong cho sứ mệnh chế tạo tàu ngầm không người lái của Mỹ và “biệt kích vàng” Echo Ranger chính là sản phẩm hiện đại nhất mà Boeing mang tới cho quân đội Mỹ.
"Biệt kích vàng" Echo Ranger của Hải quân Mỹ
Theo đó, UUV Echo có thể do thám và lẩn tránh những vật nguy hiểm và vật cản ở trên và dưới mặt nước. Bằng thiết bị sona (máy định vị bằng sóng âm thanh), loại UUV này có thể dò được các vật cản cự ly gần, thiết bị cảm biến âm thanh sẽ tiến hành báo động đối với tàu địch ở phạm vi ngoài 10 km.
Đặc tính thứ hai của “biệt kích” Echo là có thể hoạt động liên tục trong một thời gian dài từ 30 đến 70 ngày.
Thêm nữa, trong cuộc chiến tranh chống thủy lôi, UUV sẽ có thể dò và định vị thủy lôi, sau đó gỡ thủy lôi một cách an toàn.
“Biệt kích” Echo Ranger với thiết bị cảm biến đeo bám và xác định tàu chiến, tàu ngầm đối phương trong phạm vi theo dõi nên có thể giúp cho việc bố trí, dẫn đường thủy lôi tấn công.
Căn cứ vào tình hình cụ thể, Echo có thể được sử dụng như vũ khí tấn công bằng cách tự điều khiển phòng ngư lôi tấn công bất cứ tàu thuyền nào.
Việc Mỹ sử dụng UUV để theo dõi hoạt động ngầm dưới nước của Hải quân Trung Quốc, chứng tỏ trình độ khoa học quân sự của Mỹ vẫn chiếm ưu thế hơn so với Trung Quốc.
Mặc dù, Trung Quốc được đánh giá là quốc gia có sức mạnh với hạm đội tàu ngầm tinh nhuệ, nhưng rõ ràng người Mỹ đã biết hết bài của Hải quân Trung Quốc chỉ nhờ những chiếc tàu ngầm không người lái nhỏ bé…   
 

Thái Yên (Lenta, Newwars, Maritime)

 

Bình luận (0)