Sự kiện giáo dụcTin tức

Quận 7 sẽ có trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại cho học sinh toàn quận

Tạp Chí Giáo Dục

Quận 7 đang đẩy mạnh hoàn thiện đề án thành lập trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại dùng chung cho hệ thống các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn quận. Trung tâm có diện tích 1.600m2 nằm ngay trong khu vực Phú Mỹ Hưng, với tổng số vốn đầu tư lên đến 265 tỷ đồng.


Phòng học hiện đại tại Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (quận 7)

Thông tin được ông Đặng Nguyễn Thịnh – Trưởng phòng GD-ĐT quận 7 nêu ra trong hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và khai thác hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại tại Trường THCS- THPT Đinh Thiện Lý, do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sáng 10-4.

Cụ thể, theo ông Thịnh, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nêu quyết tâm xây dựng quận 7 thành trung tâm về y tế, giáo dục, thể dục thể thao ở khu vực phía Nam TP.HCM. Trong lộ trình đó, lãnh đạo quận đã chỉ đạo phòng giáo dục xây dựng đề án thành lập một trung tâm thực hành thí nghiệm hiện đại dùng chung cho toàn bộ hệ thống các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn quận.

Trung tâm được đặt tại khu đất có diện tích 1.600m2 nằm ngay trong khu vực Phú Mỹ Hưng, với tổng số vốn đầu tư lên đến 265 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn xây dựng cơ bản khoảng 100 tỷ, còn lại là trang thiết bị… sử dụng từ nguồn vốn vay kích cầu…

“Hiện nay chúng tôi đang đẩy mạnh trong việc trình dự án liên quan đến đề án, xin ý kiến của Sở GD-ĐT, cụ thể hoàn thiện thực hiện các bước pháp lý tiếp theo, xây dựng một trung tâm thực hành thí nghiệm. Đối với hệ thống trường công lập toàn quận từ mầm non đến THPT với 40 đơn vị rất mơ ước hệ thống này. Khi có trung tâm này sẽ giúp học sinh có điều kiện tiếp cận để thực hiện các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học với kiến thức mà các em đã được học, trong đó có cả dạy học trải nghiệm sáng tạo của học sinh, đẩy mạnh việc học đi đôi với hành, thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT 2018” – ông Đặng Nguyễn Thịnh thông tin.

Thông tin thêm tại hội thảo, ông Thịnh cho biết, quận 7 có thuận lợi là có hệ thống trường ngoài công lập lớn. Tổng số phòng học trên toàn quận, từ mầm non đến THPT là 2.248 phòng học, trong đó riêng ngoài công lập là gần 1.100 phòng học, còn lại là công lập, đảm bảo vượt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân. Thế nhưng, áp lực vẫn đè lên hệ thống công lập vì với gần 1.200 phòng học nhưng phải gánh đến 52.000 học sinh từ mầm non đến THPT, trong khi hệ thống ngoài công lập 1.100 phòng học chỉ gánh có 18.500 học sinh.

Yến Hoa

Bình luận (0)