Hội nhậpThế giới 24h

Quan chức cấp cao Đài Loan mất chức vì hẹn hò với học trò cũ

Tạp Chí Giáo Dục

Hu Yu-wei, người đứng đầu cơ quan thông tin của đảo Đài Loan và là người phát ngôn của chính quyền Đài Loan vừa được phê chuẩn đơn từ chức sau khi lỡ tiết lộ trên Facebook rằng đang hẹn hò với một học trò cũ.

Ông Hu Yu-wei chịu nhiều chỉ trích vì những bình luận trên Facebook

Thông tin trên được chính quyền Đài Loan xác nhận hôm nay 11/10, chỉ ít ngày sau khi ông Hu Yu-wei tiết lộ trên Facebook rằng ông đang hẹn hò với một sinh viên cũ 27 tuổi. Theo đó đơn từ chức của ông Hu đã được người đứng đầu nội các đảo Đài Loan, ông Sean Chen phê chuẩn.
Nguyên nhân ông Hu Yu-wei xin từ chức là vì “lí do cá nhân”. Năm nay 51 tuổi, ông Hu đã li dị và từng là giảng viên về truyền thông tại một trường đại học. Dù vậy thời gian qua ông đã gây khá nhiều phản ứng trong công chúng vì những phát biểu trên Facebook của mình.

Trước vụ tuyên bố hẹn hò với cựu sinh viên nêu trên, hồi đầu tháng này ông đã đăng ảnh một chiếc iPhone 5 cùng với lời kêu gọi hãy tiêu dùng nhiều hơn. Hành động này ngay lập tức khiến người Đài Loan tức giận và bởi họ cho rằng ông Hu không ủng hộ các thương hiệu nội địa, trong đó có hãng điện thoại thông minh HTC của Đài Loan.

Những chỉ trích nhắm vào vị bộ trưởng này càng lên cao hơn khi ông quả quyết mình chỉ cố thu hút sự chú ý của công chúng tới chính sách khuyến khích tiêu dùng của chính phủ và ông gọi những lời chỉ trích mình là “sự khủng bố trắng”.

“Những tin tức tiêu cực đã gây tổn hại nặng nề cho Hu và việc ông ấy từ chức người phát ngôn chính quyền là không thể tránh khỏi”, William Niu, một nhà phân tích chính trị tại đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Bắc nhận định. “Ông Hu đã cố gắng tìm cách mới để tuyên truyền các chính sách chính phủ nhưng rõ ràng kết quả cuối cùng không thành công”.

Ông Hu không phải quan chức đầu tiên của Đài Loan rước họa vào thân vì những bình luận trên mạng xã hội. Trước đó nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu đã bị các cơ quan bầu cử phạt 17.000 USD sau cuộc bầu cử hồi tháng Giêng vì đã dùng Facebook để kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho mình trong ngày bỏ phiếu, một hành động mà luật pháp Đài Loan không cho phép.

Theo Thanh Tùng (Dân trí / AFP)

Bình luận (0)