Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là chuyên khảo do TS. Võ Văn Lộc (Trường Đại học Sài Gòn) biên soạn. Tác giả đã bám sát vào hành trình của Bác từ thầy giáo Nguyễn Tất Thành đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc để chứng minh ở Người luôn luôn nhất quán phương châm “Cách mạng là giáo dục và giáo dục là cách mạng” cả hai lĩnh vực này đều phải thấm nhuần tinh thần dân chủ (chương 1 và 2). Ngoài ra, quyển sách còn khẳng định Hồ Chí Minh là người khai sáng nền dân chủ mới và nền giáo dục dân chủ mới ở Việt Nam (chương 3); nêu bật nội dung chủ đạo trong hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục (chương 4). Tập sách hấp dẫn bạn đọc không chỉ ở những phạm trù lý luận, các phát hiện mới của Bác về tính dân chủ trong nền giáo dục cộng hòa, mà còn lôi cuốn bởi những câu chuyện kể, những kỷ niệm gắn bó của Người trong hoạt động cách mạng. Chính vì thế, những lời dạy của Bác về mối quan hệ giữa thầy và trò, trách nhiệm của GV và HS đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Sách dày 293 trang do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật Hà Nội ấn hành năm 2011.

N.Quang

Bình luận (0)